Xung lực mới thúc đẩy quan hệ Việt - Úc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Úc Peter Cosgrove ngày 17/3 tại Sydney. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Úc Peter Cosgrove ngày 17/3 tại Sydney. Ảnh: TTXVN
TP - Toàn quyền Úc hôm qua nói rằng, chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra rất đúng thời điểm, góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại cuộc hội kiến với Toàn quyền Úc Peter Cosgrove hôm qua tại thành phố Sydney (thủ phủ bang New South Wales), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Úc, đồng thời hoan nghênh chính sách của Úc tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước

Toàn quyền Úc Peter Cosgrove nói rằng, những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là về kinh tế - thương mại, và những điểm tương đồng về các vấn đề an ninh - chính trị ở khu vực cho thấy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Úc đã đi vào chiều sâu, ngày càng ổn định, bền vững và tin cậy lẫn nhau.

Trong cuộc hội kiến với Thống đốc bang New South Wales David Hurley, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị chính quyền bang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội đầu tư, giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường. Ông David Hurley khẳng định luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Ngày 17/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Úc, gồm Telstra, Rio Tinto, Commonwealth Bank, Woolworths, ANZ Bank, Santos; tham dự Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Úc. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để các cty Úc đầu tư kinh doanh, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, trên tất cả các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như viễn thông, khai khoáng, dầu khí, năng lượng, nông nghiệp, chăn nuôi, hàng không... Lãnh đạo các tập đoàn của Úc đều khẳng định mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam thời gian tới, đồng thời nêu những dự án cụ thể để có thể triển khai sớm.

Ủng hộ Úc đóng vai trò lớn hơn ở khu vực

Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng và trao đổi với các học giả tại Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Lowy - trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu của Úc và thế giới. Thủ tướng khẳng định, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Những bất ổn, căng thẳng hiện nay chỉ có thể được giải quyết khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có yêu sách chủ quyền ở biển Đông, đều nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử.

Đánh giá cao khái niệm “Lòng tin chiến lược” được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-la năm 2013, GS Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm của Việt Nam về xây dựng lòng tin chiến lược cũng như cách thức xử lý những bất ổn về môi trường an ninh khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, để duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực một cách bền vững, mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, bên cạnh việc chăm lo lợi ích của riêng mình, đều phải quan tâm các vấn đề chung của khu vực, thế giới và lợi ích chính đáng của các nước khác.

Đây là nền tảng nhận thức cơ bản để thúc đẩy các cơ chế hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Các nước cần đề cao hơn nữa vai trò của các thể chế đa phương và cùng chung tay góp sức xây dựng một cấu trúc, thể chế của khu vực ổn định và bền vững. Trong cấu trúc đó, ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt, kết nối chặt chẽ và xây dựng lòng tin chiến lược giữa tất cả các đối tác liên quan. Đó là sự tin cậy lẫn nhau bền vững, lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, cùng phát triển.

Về quan điểm giải quyết tranh chấp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định rằng, trong khi kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước theo đúng luật pháp quốc tế, Việt Nam luôn chủ động ứng xử phù hợp và tranh thủ mọi cơ hội để làm giảm căng thẳng, khôi phục lòng tin, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, nỗ lực đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài mà các bên đều có thể chấp nhận được cho vấn đề biển Đông. “Việt Nam ủng hộ Australia đóng vai trò lớn hơn trong cấu trúc khu vực đang định hình. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Australia và các nước đối tác để xây dựng một châu Á phát triển năng động, liên kết sâu sắc, trong một môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác cùng phát triển, cùng thịnh vượng”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Ngày 17/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam gặp mặt thân mật đại diện kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Úc. Tối qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân đã đến thủ đô Canberra.

MỚI - NÓNG