Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/9: Một vùng của Nga mất điện trên diện rộng vì bị Ukraine tập kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các hệ thống phòng không của Nga đã ngăn chặn một số mục tiêu trên khu vực Kursk lúc sáng sớm 29/9, nhưng một máy bay không người lái vẫn bắn trúng một trạm biến áp gây mất điện.

Thống đốc Vùng Kursk – Roman Starovoyt đã thông báo trên Telegram về “hoạt động của hệ thống phòng không địa phương. Đến 5h, ông Starovoyt cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã thả hai thiết bị nổ xuống một trạm biến áp.

Theo quan chức này, một trong những máy biến thế đã bốc cháy sau vụ tấn công, khiến năm khu định cư và một bệnh viện bị mất điện. Không có báo cáo về bất kỳ thương tích nào.

Thống đốc yêu cầu người dân “giữ bình tĩnh”, nói thêm rằng lực lượng cứu hỏa đã được cử đến để giải quyết đám cháy và nguồn điện sẽ được khôi phục “ngay khi tình hình trở nên an toàn”.

Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như Crimea và Mátxcơva, thường xuyên là mục tiêu của máy bay không người lái kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Lãnh đạo NATO: Ukraine đang "dần giành được chỗ đứng" trong cuộc phản công

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 28/9 cho biết lực lượng Ukraine đang “dần giành được chỗ đứng” trong cuộc phản công nhằm vào các tuyến phòng thủ chặt chẽ của Nga ở phía đông nam Ukraine.

“Hôm nay lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước, họ phải đối mặt với giao tranh quyết liệt, nhưng họ đang dần giành được chỗ đứng”, ông Stoltenberg nói trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev.

“Mỗi mét mà lực lượng Ukraine giành được là một mét mà Nga đánh mất. Người Ukraine đang đấu tranh cho tương lai, cho tự do và gia đình họ.”

Ông Stoltenberg cho biết Ukraine nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ 31 đồng minh NATO và nhiều đối tác. Tổng cộng, có hơn 50 quốc gia ủng hộ và viện trợ cho Kiev thông qua nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.

“Trong khi đó, Nga đang bị thu hẹp, bị cắt đứt khỏi thị trường quốc tế”.

Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đã tài trợ số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine nhưng đến nay vẫn chưa cho phép nước này gia nhập liên minh, bất chấp yêu cầu nhiều lần từ Kiev.

Lực lượng Ukraine đạt được đột phá ở phòng tuyến Robotyne-Verbove?

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết quân đội Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phản công ở phía tây Vùng Zaporozhye và tiến tới chiến hào phía tây Verbove (cách Orikhiv 16 km về phía đông nam).

Một đoạn video được công bố cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công bộ binh Ukraine ở chiến hào phía tây Verbove. Theo ISW, việc Nga sử dụng UAV cho thấy quân đội nước này có thể không còn hiện diện ở đoạn chiến hào dài khoảng một kilomet.

Vladimir Rogov - lãnh đạo Vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm nói hôm 26/9 rằng ít nhất bốn đại đội Ukraine với số lượng xe bọc thép khá lớn đã xông vào các vị trí của Nga dọc theo phòng tuyến Robotyne-Verbove, theo sau là hoả lực dữ dội từ pháo binh.

Đáp trả ông Rogov, một blogger quân sự cho biết lực lượng Ukraine đã vượt qua bãi mìn và hệ thống “răng rồng” phòng thủ trên phòng tuyến Robotyne-Verbove.

Ngày 26/9, một blogger quân sự khác của Nga báo cáo rằng việc pháo kích dữ dội lẫn nhau khiến các hoạt động trên bộ gần Verbove và Robotyne trở nên nguy hiểm.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, Bộ chỉ huy quân sự Nga ở Mátxcơva đã hủy kế hoạch tái triển khai Sư đoàn Dù 106 của Nga tới khu vực Robotyne để hỗ trợ các Sư đoàn Dù số 7 và 76 đang hoạt động tại đây.

ISW nhấn mạnh tình hình gần Verbove vẫn chưa rõ ràng vì số lượng bình luận từ các blogger quân sự nổi tiếng của Nga đã giảm và họ không đưa tin chi tiết về hoạt động của Nga trên chiến tuyến này.

Theo RT, CNN
MỚI - NÓNG