Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/9: Ukraine nói Nga tiến hành 73 cuộc không kích trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tối 26/9 cho biết trong một ngày qua, đã xảy ra 20 cuộc giao tranh tại tiền tuyến, phía Nga đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa, 73 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt.

Trên mặt trận Avdiivka, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga ở phía đông nam Sieverne (thuộc Donetsk).

Trên mặt trận Marinka, 9 cuộc tấn công của Nga đã bị ngăn chặn.

Đồng thời, lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục các hoạt động trên mặt trận Melitopol, Bakhmut, gây tổn thất cho đối phương.

Các máy bay chiến đấu của Ukraine đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.

Tin tốt từ tiền tuyến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/9 đã nói về những “tin tốt” ở tiền tuyến mà không giải thích gì thêm, và cho biết Ukraine hiểu rõ cần phải gây áp lực ở đâu.

“Lệnh trừng phạt là chưa đủ. Ukraine sẽ có thêm nhiều hành động chống lại Nga”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm. “Chừng nào chiến dịch của Nga còn tiếp tục, thì Nga sẽ phải cảm nhận được tổn thất.”

Ilia Yevlash, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở miền đông, nói với đài truyền hình quốc gia rằng quân đội Ukraine đang đạt được thành công tại các ngôi làng gần Bakhmut (thuộc Donetsk).

Ở phía nam, quân đội Ukraine đang đào sâu và sẵn sàng di chuyển đến làng Verbove như một phần của cuộc tiến quân tới Biển Azov. Trong khi đó Nga đang đưa quân dự bị vào. “Tôi tin rằng sẽ sớm có tin tốt”, người phát ngôn lực lượng Ukraine ở miền nam - Oleksandr Shtupun nói.

Na Uy cam kết viện trợ nhân đạo 92 triệu đô la cho Ukraine

Chính phủ Na Uy cam kết viện trợ nhân đạo 92 triệu đô la cho Ukraine để giúp nước này vượt qua mùa đông khắc nghiệt, theo một thông cáo báo chí hôm 26/9.

Na Uy cho biết nguồn viện trợ “đang được chuyển thông qua Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhân đạo Ukraine, Phong trào Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”.

Nơi nhận sẽ là các tổ chức xã hội dân sự ở Ukraine và “những người dễ bị tổn thương nhất, trẻ em, người tị nạn, những người phải sơ tán trong nước, giúp đảm bảo rằng họ có quyền tiếp cận nơi ở, thực phẩm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội cũng như bảo vệ chống lại bạo lực tình dục và giới tính”, thông cáo báo chí cho biết.

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 17 triệu người ở Ukraine đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Nga dội tên lửa xuống kho vũ khí, phá hủy hơn 3.000 tấn đạn của Ukraine

Nguồn: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/9 cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào kho đạn chung của quân đội Ukraine, phá hủy hơn 3.000 tấn đạn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kho đạn nói trên nằm gần làng Kiselevka, vùng Kherson. “Kết quả của vụ tấn công và các vụ nổ sau đó là 12 nhà kho bị phá hủy, trong đó có hơn 3.000 tấn đạn dược của nhiều loại cỡ nòng khác nhau.”

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Nga tuyên bố xe tăng Abrams được chuyển cho Ukraine sẽ bị 'thiêu rụi'

Ukraine ngày 25/9 thông báo nước này đã nhận được lô xe tăng chiến đấu Abrams đầu tiên của Mỹ trong bối cảnh quân đội đang tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga.

Bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov ngày 26/9 cho biết: “Tất cả những điều này sẽ không thể ảnh hưởng đến bản chất và kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt.”

“Không có thuốc chữa bách bệnh, không loại vũ khí nào có thể một mình thay đổi cán cân trên chiến trường.”

Ông nhắc lại luận điểm trước đó của Điện Kremlin khi nói về xe tăng Abrams: “Chúng cũng sẽ bị thiêu rụi.”

Bộ Quốc phòng Nga thông báo thiệt hại trong một tháng qua của quân đội Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/9: Ukraine nói Nga tiến hành 73 cuộc không kích trong một ngày ảnh 1
Hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga dự họp được công bố ngày 26/9. Ảnh: Telegram

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 26/9 thông báo quân đội nước này đã loại bỏ hơn 2.700 vũ khí và thiết bị của quân đội Ukraine trong tháng 9.

“Một tháng qua, hơn 2.700 vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy, trong đó có 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 77 hệ thống pháo M777, 51 đơn vị pháo tự hành của Đức, Pháp, Ba Lan, Mỹ, cùng hai xe tăng Leopard của Đức và một xe tăng Challenger của Anh”, ông Shoigu cho biết trong một cuộc họp với các quan chức quân đội.

Bộ trưởng cho biết thêm, rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nghiêm trọng vì hỏa lực dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

“Dù Ukraine không đạt được kết quả có ý nghĩa nào từ cuộc phản công, nhưng phương Tây vẫn không từ bỏ nguyên tắc của mình: Vũ khí là con đường dẫn đến hòa bình". Những hành động như vậy của phương Tây chỉ đẩy Ukraine đến sự tự hủy diệt, ông Shoigu nói.

Theo RT, CNN, Tass
MỚI - NÓNG