Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/9: Pháo hạng nặng Ukraine gây áp lực lên phòng tuyến Nga gần Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chỉ huy Ukraine nói với Reuters rằng việc sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp ở ngoại ô Bakhmut đang gây thiệt hại đáng kể cho phòng tuyến đối phương.

Hào hứng sau khi giành được ngôi làng chiến lược Klishchiivka vào tuần trước, quân đội Ukraine đã ca ngợi pháo 155 mm là thiết bị chủ chốt mà Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp.

Chỉ huy đơn vị Oleksandr (30 tuổi) cho biết lực lượng vũ trang Ukraine "phụ thuộc rất nhiều" vào pháo hạng nặng, bao gồm pháo Krab do Ba Lan sản xuất và pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất.

“Ngay cả một khẩu pháo cũng có thể xoay chuyển tình thế hoàn toàn. Một cuộc tấn công có thể bị chặn lại bằng một khẩu pháo như vậy.”

“Điều quan trọng nhất là nhắm vào nơi cần thiết. Họ (người Nga) ghét khí tài của chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi nhận ra từ các cuộc đánh chặn của mình.”

Oleksandr mô tả Klishchiivka – một ngôi làng trên cao điểm phía nam thị trấn Bakhmut – là “một trong những nơi mà họ (người Nga) đang bám víu”.

“Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta sẽ nối dài thành công của mình.”

Các chỉ huy Ukraine đã mô tả việc chiếm được Klischiivka và Andriivka gần đó là bước đệm để giành lại Bakhmut.

Nga tuyên bố bắn hạ gần 260 máy bay không người lái Ukraine trong một tuần

Lực lượng phòng không và tác chiến điện tử Nga phá huỷ 257 máy bay không người lái, 46 tên lửa HIMARS MLRS, 9 tên lửa hành trình Storm Shadow và các mục tiêu khác của Ukraine trong một tuần.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (23/9) cho biết: "Trong tuần qua, lực lượng phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã phá hủy 257 máy bay không người lái của Ukraine, đánh chặn 46 tên lửa HIMARS, 9 tên lửa hành trình Storm Shadow, 2 quả bom lượn JDAM và 3 tên lửa chống radar HARM."

Cũng theo bộ này, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong một tuần. Trong đó bao gồm một chiếc Su-24M, một chiếc MiG-29 và hai máy bay chiến đấu Su-25 bị phá hủy gần Novovladimirovka ở Vùng Nikolayev, Novorozovka và Novopokrovka ở Vùng Zaporozhye.

Ngoài ra, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã bị máy bay không người lái của Nga loại bỏ tại sân bay Dolgintsevo ở Krivoy Rog.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, Ukraine đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở trên bán đảo Crimea bằng cách sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Phòng không Nga đã đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công, phá hủy 5 tên lửa hành trình, một tên lửa chống hạm Neptun và 37 máy bay không người lái.

Nga tiến hành 12 cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine

Trong một tuyên bố ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính từ Chủ nhật tuần trước, các lực lượng Nga đã thực hiện 12 cuộc tấn công theo nhóm nhằm vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine.

Các mục tiêu này bao gồm cơ sở sửa chữa máy bay và xe bọc thép của Ukraine, nhà máy lọc dầu, kho đạn dược và vũ khí nước ngoài, trung tâm huấn luyện các nhóm trinh sát Ukraine và nơi ở của lính đánh thuê.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái và tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ mặt đất, từ máy bay đã được sử dụng trong vụ tấn công.

“Hậu quả của các cuộc tấn công là hệ thống hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kherson và Zaporozhye đã bị thiệt hại đáng kể”.

“Một phần kho tên lửa hành trình và đạn uranium nghèo” do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy. Các bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không do nước ngoài sản xuất cũng bị tấn công.

Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Storm Shadow (Anh) và SCALP-EG (Pháp) vào đầu năm nay. Loại vũ khí này đã được Kiev sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG