Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/9: Tàu chiến Nga vẫn hoạt động sau vụ Hạm đội Biển Đen bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Hải quân Ukraine - Dmytro Pletenchuk ngày 25/9 cho biết các tàu chiến Nga vẫn tiến hành những cuộc tấn công vào Ukraine sau vụ Hạm đội Biển Đen Nga bị tập kích, tuy nhiên đây là những cuộc tấn công “theo quán tính”.

Tuyên bố trên được ông Pletenchuk đưa ra khi trả lời câu hỏi về vụ tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen Nga.

Theo Pletenchuk, Tổng thống Nga Vladimir Putin "không kiểm soát hoạt động thực tế của các tàu trên biển". Đây là nhiệm vụ của các đô đốc hải quân – những người thấu hiểu “phương tiện, lực lượng, nhân sự, cách quản lý và triển khai chúng tốt hơn”.

Tuy nhiên, Pletenchuk cho rằng việc chỉ đạo các hoạt động của hải quân Nga đã bị ảnh hưởng sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ukraine trước đó cho biết vụ tập kích được tiến hành cùng thời điểm các sĩ quan Nga đang nhóm họp ở Sevastopol.

“Đêm qua, các tàu Nga trên Biển Đen vẫn tiến hành các cuộc tấn công theo quán tính", Pletenchuk nói. “Đến thời điểm hiện tại, hải quân Nga sẽ gặp phải những vấn đề trong việc kiểm soát quân đội”.

Nga đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã đẩy lùi một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Belgorod và Kursk vào đêm 25/9.

Cụ thể, 7 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực Belgorod và 4 chiếc ở khu vực Kursk. Cả Belgorod và Kursk đều giáp Ukraine và đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ tháng 2/2022.

Thống đốc Vùng Kursk - Roman Starovoit cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã thả thiết bị nổ xuống một trạm biến áp điện ở làng Snagost, quận Korenevo, khiến 7 khu vực bị mất điện. Không có thương vong nào được ghi nhận. Các đội khẩn cấp sẽ bắt đầu sửa chữa mạng điện ngay khi điều kiện cho phép.

Cảng Ukraine hư hại vì bị không kích suốt hai giờ

Thống đốc vùng Odesa - Oleh Kiper ngày 26/9 cho biết một cuộc không kích trong đêm của Nga nhằm vào cảng Izmail của Ukraine đã làm hai người bị thương và cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng.

Theo ông Kiper, một tòa nhà tại cảng, cơ sở lưu trữ cùng hơn 30 xe tải và ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công kéo dài hơn hai giờ.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 26 trong số 38 máy bay không người lái tấn công mà Nga phóng.

Nghi vấn NATO giúp Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga

Cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter nhận định trong một cuộc phỏng vấn với blogger Jeff Norman rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có khả năng đã giúp quân đội Ukraine chuẩn bị cho cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol (Crimea).

Theo Ritter, quân đội Ukraine không thể tự mình thực hiện một cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen. Do đó, Kiev có thể đã nhận sự giúp đỡ từ Mỹ, Anh và NATO.

Ritter cũng viện dẫn sự hiện diện của máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen vào ngày xảy ra vụ tấn công. Hôm 22/9, Pravda.ru đưa tin máy bay Boeing P-8 Poseidon của NATO đã bay vòng trên điểm cực đông của Romania đúng thời điểm trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tập kích. Khoảng cách từ vị trí cực đông của Romania đến Sevastopol là khoảng 313 km.

Máy bay Boeing P-8 Poseidon được trang bị radar trinh sát tầm xa đa năng Raytheon APY-10. Chiếc máy bay này được cho là thuộc về Hải quân Mỹ.

Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Xe tăng Abrams của Mỹ đã được chuyển đến Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 cho biết xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã được bàn giao cho Kiev.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky viết: “Tin tốt từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Xe tăng Abrams đã đến Ukraine và đang chuẩn bị được tăng viện cho các lữ đoàn của chúng tôi.”

Ông không tiết lộ có bao nhiêu xe tăng đã được chuyển giao.

Ukraine từng nhiều lần đề nghị Mỹ viện trợ xe tăng Abrams, và Washington đã đồng ý chuyển giao hơn 30 chiếc hồi tháng 1. Các nước châu Âu đã gửi hàng chục xe tăng Leopard do Đức sản xuất và một số xe tăng Challenger của Anh cho Ukraine.

Theo Tass, CNN, Reuters
MỚI - NÓNG