Xung đột Nga - Ukraine ngày 28/9: Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga nói về vụ tấn công vào Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đoạn video mới công bố cho thấy Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga – Viktor Sokolov được phóng viên hỏi về vụ tấn công ở Sevastopol (Crimea) hôm 22/9. Phía Ukraine cho biết ông Sokolov đã thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng Nga đã công bố hàng loạt bằng chứng cho thấy đây là thông tin sai sự thật.

Trong đoạn video do hãng thông tấn nhà nước Tass đăng trên Telegram hôm 27/9, một phóng viên đã đặt câu hỏi cho ông Sokolov: “Ông có thể bình luận về những gì đã xảy ra để trấn an cư dân Sevastopol không?”

Ông Sokolov sau đó trả lời: “Không có gì xảy ra với chúng tôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hạm đội Biển Đen đang thực hiện những nhiệm vụ được chỉ huy giao phó.”

Theo CNN, đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy tuyên bố của Ukraine không đúng sự thật.

Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã chia sẻ ít nhất hai video có sự góp mặt của ông Sokolov. Một video được ghi lại trong cuộc họp của các quan chức quốc phòng hôm 26/9, một video là cuộc phỏng vấn ông Sokolov được đăng tải ngày 27/9.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 28/9: Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga nói về vụ tấn công vào Crimea ảnh 1

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga – Viktor Sokolov. Ảnh: Reuters

Nga xây tuyến đường sắt nối với Mariupol, Volnovakha và Donetsk

Một quan chức Ukraine cho biết Nga đang xây dựng tuyến đường sắt mới nối các thành phố Mariupol, Volnovakha và Donetsk ở vùng mới sáp nhập với Nga.

Petro Andriushchenko – một cựu quan chức do Ukraine bổ nhiệm ở Mariupol cho biết Nga “đã bắt đầu xây dựng một cây cầu đường sắt gần làng Hranitne bắc qua sông Kalmius. Nếu thành công, điều này sẽ cho phép tuyến Mariupol-Aslanove-Kalchyk-Volnovakha hiện tại được kết nối trực tiếp với Taganrog và Rostov-on-Don.”

Andriushchenko cho biết nếu tuyến đường sắt này hoàn thành, Nga sẽ có thể vận chuyển vật tư quân sự và dân sự đến vùng lãnh thổ mới sáp nhập mà không cần dựa vào cầu Crimea.

Cây cầu nối Crimea với đất liền Nga đã bị lực lượng Ukraine tấn công ngày càng nhiều trong những tháng gần đây, khi họ cố gắng cắt đường tiếp tế từ đất liền Nga tới bán đảo này.

Khu vực Donetsk đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Bộ Quốc phòng Ukraine có ba thứ trưởng mới

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã bổ nhiệm ba cấp phó mới vào thứ Tư (27/9), hơn một tuần sau khi ông thông báo bộ này đang “tái khởi động” sau đợt sa thải hàng loạt nhân sự.

Trên tài khoản Facebook chính thức, ông Umerov bổ nhiệm những người sau đây là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine với nhiều nhiệm vụ khác nhau: Yurii Dzhygyr (phụ trách tài chính), Nataliia Kalmykova (phụ trách phát triển xã hội), Kateryna Chernogorenko (phụ trách phát triển kỹ thuật số).

Yurii Dzhygyr từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính năm 2018 - 2020. Nataliia Kalmykova từng giữ chức Giám đốc điều hành Quỹ Cựu chiến binh Ukraine. Còn Kateryna Chernohorenko là người đứng đầu dự án "Đội quân máy bay không người lái" của Ukraine.

Bộ trưởng Umerov cho biết khi thông báo về việc bổ nhiệm: “Việc tái khởi động Bộ Quốc phòng và thực hiện những thay đổi về chất sẽ được các binh sĩ của chúng tôi cảm nhận đầu tiên”.

“Ưu tiên chính của các thứ trưởng mới là những người lính của chúng tôi, tính mạng, sức khỏe và phẩm giá của họ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là đảm bảo tôn trọng phẩm giá của binh sĩ trong mọi tương tác với nhà nước."

Trước đó, Chính phủ Ukraine ngày 18/9 quyết định cách chức sáu thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng không tiết lộ lý do cụ thể.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ, Anh giúp Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – Maria Zakharova ngày 27/9 cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan tình báo Mỹ và Anh.

“Ngày 22/9, Sevastopol lại bị tấn công. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch trước bằng cách sử dụng các phương tiện tình báo phương Tây, thiết bị vệ tinh và máy bay do thám của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được thực hiện theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với tình báo Mỹ và Anh", bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo.

“Mục đích rõ ràng của những hành động như vậy là đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những nỗ lực phản công thất bại của quân đội Ukraine, đe dọa người dân và gây ra sự hoảng loạn”.

Quân đội Ukraine nói chiến binh Wagner đã trở lại chiến trường miền đông

Những binh sĩ Wagner từng chiến đấu ở Ukraine đã quay trở lại chiến trường phía đông, theo các nguồn tin từ quân đội nước này.

Serhii Cherevatyi, một tư lệnh phụ trách truyền thông của quân đội Ukraine ở phía đông, cho biết các binh sĩ Wagner trở lại chiến trường Ukraine hiện làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan trực thuộc, và tham gia với tư cách cá nhân chứ không theo đơn vị.

“Đến thời điểm hiện tại, có hàng trăm binh sĩ Wagner ở hướng này, mặt trận phía đông, rải rác trên nhiều khu vực khác nhau”, Cherevatyi nói với CNN.

Tuy nhiên Cherevatyi đã hạ thấp tầm quan trọng của các chiến binh Wagner, nói rằng “lực lượng Nga ở Ukraine đang rất thiếu người ở phía đông, nên có thêm ai đều tốt cho họ”.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG