Xung đột Nga - Ukraine ngày 13/3: Nga nói về tổn thất của nhóm quân Ukraine trong cuộc tấn công xuyên biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết những nỗ lực của nhóm chiến binh Ukraine nhằm tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Belgorod và Kursk của Nga đã bị ngăn chặn, khiến lực lượng này chịu tổn thất đáng kể.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến binh Ukraine - được hỗ trợ bởi xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, đã tấn công Vùng Belgorod đồng thời từ ba hướng vào khoảng 3h sáng ngày 12/3 (giờ địa phương), sau khi tiến hành các đợt pháo kích dữ dội.

“Tất cả các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Lực lượng Ukraine buộc phải rút lui trước khi xâm phạm biên giới. Họ chịu tổn thất nặng nề, bị tấn công bởi tên lửa, pháo binh và máy bay”, trích tuyên bố của quân đội Nga.

Tại Vùng Kursk, các nhóm quân Ukraine cũng cố gắng vượt qua biên giới gần làng Tyotkino vào khoảng 8h sáng giờ địa phương. Nhưng sau khi chịu tổn thất, họ đã buộc phải rút lui.

Thiệt hại của phía Ukraine trong cuộc tấn công bất thành lên tới bảy xe tăng, ba xe Bradley, hai xe chiến đấu bọc thép.

Trước đó cùng ngày, ít nhất hai nhóm vũ trang có trụ sở tại Ukraine tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công qua biên giới phía Tây nước Nga.

Quân đoàn tự do Nga và tiểu đoàn Siberia đều thông báo trên trang Telegram về việc tiến hành các cuộc tấn công vào nước Nga từ lãnh thổ Ukraine.

Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nói với kênh 24 Channel rằng các nhóm đang tiến hành hoạt động trên lãnh thổ Nga một cách độc lập, không liên quan đến quân đội Ukraine. Ngoài hai nhóm trên, còn một nhóm khác là quân đoàn tình nguyện Nga cũng được cho là tham gia chiến dịch.

Quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga trước đây đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xuyên biên giới khác vào Nga từ Ukraine.

Cuộc tấn công vào Vùng Kursk là vụ việc mới nhất trong chuỗi những nỗ lực của Ukraine nhằm tiến vào biên giới Nga trong những ngày gần đây. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Ba báo cáo rằng kể từ ngày 10/3, Ukraine đã mất sáu xe tăng, một hệ thống pháo Caesar của Pháp và 20 xe bọc thép trong nỗ lực tiến vào khu vực Kursk và Belgorod nhưng thất bại.

Kiev chưa bình luận về các cáo buộc này.

Tổng thống Putin nói về vũ khí mạnh nhất của Nga

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết đoàn kết dân tộc là vũ khí bí mật của Nga, giúp nước này giành chiến thắng trước phương Tây.

Nhận xét của tổng thống được đưa ra trong cuộc gặp tại Điện Kremlin với những người chiến thắng trong cuộc thi “Các nhà lãnh đạo nước Nga”, một sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển một thế hệ lãnh đạo mới.

Trả lời một người lính thuộc Quân khu phía Bắc tham gia cuộc gặp, ông Putin nói: “Vũ khí quan trọng nhất của chúng ta là sự đoàn kết của xã hội Nga và thái độ đối với Tổ quốc, như những gì được thể hiện bởi các bạn và đồng đội”.

“Đó là vũ khí quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những người muốn gây áp lực lên chúng ta bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, họ đã không tính đến điều này. Để hiểu điều này, bạn phải là công dân Liên bang Nga, trở thành một phần văn hóa của chúng tôi”, tổng thống nói thêm.

Tổng thống Ukraine tuyên bố tăng cường lực lượng biên giới

Phát biểu tối 12/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một số cuộc họp quan trọng trong ngày với Thủ tướng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và các quan chức chính phủ khác.

“Tôi đã đồng ý về các bước tiếp theo trong việc tăng cường lực lượng biên phòng”, ông Zelensky nói. “Chúng tôi sẽ tăng số lượng lực lượng bảo vệ biên giới, nhằm đáp ứng cả nhiệm vụ hiện tại là đối phó với cuộc xung đột và bảo vệ biên giới về lâu dài”.

Nga tung video phá hủy hệ thống HIMARS Mỹ chuyển cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy khoảnh khắc pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS bị lực lượng Nga phá hủy.

Việc phá hủy hệ thống M142 HIMARS đã được Bộ Quốc phòng Nga đề cập trong cuộc họp giao ban hằng ngày hôm 12/3, và đoạn video được công bố ngay sau đó.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Video - dường như được quay từ máy bay không người lái - cho thấy hệ thống HIMARS đang ở trên một bãi đất trống thì bất ngờ một vụ nổ lớn xảy ra.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể hệ thống HIMARS bị nhắm mục tiêu như thế nào. Địa điểm của vụ tấn công cũng không được tiết lộ.

Theo Tass, RT, Pravda
MỚI - NÓNG