Xúc động lễ chào cờ đặc biệt tại các địa điểm chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đúng ngày Quốc khánh, hội viên thanh niên TPHCM thực hiện lễ chào cờ đặc biệt để mở màn chuỗi hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

Sáng ngày 2/9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ phát động đợt cao điểm hoạt động 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) và tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chương trình được khởi động bằng Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

Nghi thức chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thực hiện ở điểm cầu chính tại Tượng đài Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, quận 10) và hơn 15 điểm cầu tại các khu vực diễn ra hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhiều quận, huyện.

Xúc động lễ chào cờ đặc biệt tại các địa điểm chống dịch ảnh 1

Anh Ngô Minh Hải (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM tham dự lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hoạt động mở màn đợt cao điểm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Hội LHTN Việt Nam TPHCM)

Xúc động lễ chào cờ đặc biệt tại các địa điểm chống dịch ảnh 2

Hội viên, thanh niên thành phố thực hiện nghi thức chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (Ảnh: Hội LHTN Việt Nam TPHCM)

Triển khai đợt thi đua chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tập trung triển khai các hoạt động từ ngày 2/9 đến hết tháng 10/2021 theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 2/9 đến ngày 15/9) với nhiệm vụ tập trung tổ chức các hoạt động chung tay cùng thành phố khống chế, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Giai đoạn 2 (từ ngày 15/9 đến hết tháng 10/2021) tập trung tổ chức các hoạt động 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam gắn với các công trình, phần việc thi đua xây dựng, khôi phục các hoạt động khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; thông tin về công trình 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Xúc động lễ chào cờ đặc biệt tại các địa điểm chống dịch ảnh 3

Cùng với điểm cầu chính tại Tượng bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, lễ chào cờ cũng đồng thời diễn ra tại các khu vực hoạt động của đội ngũ tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh: Hội LHTN Việt Nam TPHCM)

Phát huy tính xung kích, trách nhiệm, lòng tự hào của thanh niên với tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, với truyền thống anh hùng của thanh niên thành phố Bác, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM phát động đợt hoạt động cao điểm với tinh thần: Mỗi cơ sở Hội là một lá chắn xanh trong phòng, chống dịch COVID-19; Mỗi cán bộ Hội, mỗi hội viên, thanh niên là một tình nguyện viên phòng, chống dịch bệnh.

Sau lễ phát động, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.