Về mặt lý thuyết, sẽ khó có trận động đất lớn hơn 4,7 độ Richter tiếp diễn trên địa bàn này”. Tài liệu ông Nguyễn Danh Dũng đưa ra cho thấy từ năm 1821 đến nay tại hai tỉnh Nghệ An– Hà Tĩnh xảy ra hàng chục vụ động đất cường độ 3,6 đến 5,4 độ Richter. Trận động đất năm 1821 toạ độ 105,66 độ kinh đông, 18,66 độ vĩ bắc, mạnh 5,4 độ Richter làm rung chuyển Nghệ An. Từ năm 1913 đến 1967, các vùng Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra 5 vụ động đất cường độ 3,6 đến 4,2 độ Richter. Riêng khu vực Đô Lương (Nghệ An) từng xảy ra 3 vụ (năm 1946 động đất 4,9 độ Richter; năm 2005 liên tiếp hai vụ 4,6 và 4,7 độ Richter). Mặc dù dư chấn cường độ nhẹ, nhưng diễn ra giữa đêm khuya khiến người dân địa phương hết sức hoang mang lo lắng, nhiều người tháo chạy ra đường.
Sau 2 vụ động đất tại Nghệ An:
Xuất hiện dư chấn 3,2 độ Richter ở Đô Lương
Vào lúc 0h 42 phút ngày 18/1 vùng đất huyện Đô Lương lại bị chấn động bởi dư chấn. Ông Nguyễn Danh Dũng (Trạm quan sát động đất đặt tại TP.Vinh) cho biết: “Dư chấn có cường độ 3,2 độ Richter, hai trận động đất vào đêm 7/1 và 12/1 đã thành chuỗi động đất nhẹ, tiếp theo sẽ có dư chấn kéo dài trong vòng 1– 2 tuần lễ.
MỚI - NÓNG
Boeing phải bồi thường thêm 60 triệu USD vụ máy bay rơi cửa
TPO - Do sự cố máy bay rơi cửa trên không ngày 5/1 khiến hàng chục chiếc Boeing 737 Max-9 của Alaska Airlines bị đình chỉ hoạt động, nhà sản xuất tiếp tục bổ sung khoản bồi thường lên tới hơn 60 triệu USD.
Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thành 2 tiểu vùng
TPO - Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, thành phố và được phân thành 2 tiểu vùng: phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng.
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).