Xử phạt hai thanh niên sử dụng vũ khí quân dụng trái phép

TPO - Mang súng hơi đi bắn chim trái phép, hai nam thanh niên bị xử phạt hành chính vì lỗi đi ra ngoài không cần thiết và sử dụng vũ khí quân dụng.

Ngày 14/4, thông tin từ UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết, chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hai nam thanh niên có hành vi ra ngoài đường khi không cần thiết và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Xử phạt hai thanh niên sử dụng vũ khí quân dụng trái phép ảnh 1

Hai nam thanh niên tại cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 14h45 phút (ngày 13/4), trong quá trình tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quy định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phát hiện P.Đ.T và anh NG.V.TR (SN 1999, cùng trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) cầm súng hơi đi bắn chim.

Sau đó, UBND xã Diễn Yên, quyết định xử phạt 200.000 đồng với với P.Đ.T về hành vi đi ra ngoài không cần thiết. Còn đối với NG.V.TR đã bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi đi ra ngoài không cần thiết và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 230 Bộ luật hình sự.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.