Xử lý nghiêm việc xà xẻo tiền Tết của người nghèo

Xử lý nghiêm việc xà xẻo tiền Tết của người nghèo
TP - Ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, ông ủng hộ việc phải xử lý nghiêm các hành vi xà xẻo tiền Tết của người nghèo theo từng mức độ, trách nhiệm của những người có liên quan.
Xử lý nghiêm việc xà xẻo tiền Tết của người nghèo ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ông Ninh cho biết: "Việc tiền hỗ trợ cho người nghèo bị xà xẻo phải thu hồi đã đành nhưng trách nhiệm của người thực thi là phải xem họ vi phạm do khó khăn về xác định, phân loại đối tượng, do không làm được hay do cố tình xà xẻo.

Mỗi hành vi này phải có xử lý nghiêm theo mức độ khác nhau. Nếu cố tình ăn chặn tiền của người nghèo, trách nhiệm là của cá nhân, của người thực thi".

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nếu việc hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo được làm chuẩn ngay từ đầu thì việc xử lý tiền tết cực kỳ đơn giản.

Trong báo cáo của Chính phủ cũng thừa nhận thực tế ở dưới cơ sở vẫn còn rất yếu kém.

“Còn việc trả lời việc có nên cắt chức người có sai phạm hay không chỉ trong một câu nói thì khó thật đầy đủ” - Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.