Xử bị cáo cuối cùng vụ xả súng trên đường Láng - Hòa Lạc

Bị cáo trong phiên xử ngày 9/4. Ảnh: Bắc Hà
Bị cáo trong phiên xử ngày 9/4. Ảnh: Bắc Hà
TP - Nhận lệnh từ “người anh em”, gã giang hồ lập tức huy động nhóm huynh đệ, vác cả bao tải súng đến điểm hẹn, tạo ra màn rượt đuổi, xả súng kinh hoàng trên đường Láng - Hòa Lạc.

Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội tuyên 11 năm tù đối với Phan Tùng Khánh (SN 1978, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) về hành vi giết người. Khánh chính là kẻ đã chỉ huy nhóm côn đồ xách cả bao tải súng, tham gia màn truy sát rợn người trên đường Láng – Hòa Lạc hồi đầu năm 2010. Sau khi gây án, gã giang hồ bỏ trốn, sau đó ra đầu thú năm 2014.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn tiền nong, nhóm côn đồ đã tổ chức đám đông côn đồ, tham gia màn đập phá tài sản và truy sát bằng “hàng nóng”. Cụ thể, tháng 10/2009, Nguyễn Bích Thủy (SN 1978, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm cố chiếc ô tô Honda Civic cho vợ chồng Bạch Thành Phong (SN 1976, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) lấy 350 triệu đồng, hạn vay 1 tháng. Đến hạn, Thủy vẫn chưa thanh toán số tiền nói trên. Ngoài ra, đầu năm 2009, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976, hiện cư trú tại Đức, anh trai là Nguyễn Anh Tú, Tú lại là em rể Thủy) vay nợ Bạch Thành Phong 500 triệu đồng. Sau đó, Tuấn xuất cảnh nhưng chưa thanh toán nợ nần với Phong. Thấy “con nợ” đã xuất cảnh, Phong yêu cầu Thủy cùng Tú đứng ra trả nợ cho Tuấn, nhưng Tú không nhất trí, thông báo lại: “Ai nợ người đó trả”. Từ đó, giữa Tú, Thủy và Phong phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 22h ngày 1/3/2010, Phong cầm đầu nhóm thanh niên xăm trổ, lao thẳng đến quán karaoke ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để tìm Thủy, song không gặp. Tại đây, Phong chỉ gặp Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy, quản lý quán). Bực tức, nhóm Phong đập phá tài sản quán rồi bỏ đi. Khi nhóm Phong vừa khuất dạng, Đông lập tức điện cho Thủy, Tú báo tình hình. Đồng thời, Đông “triệu tập” Khánh để lên kế hoạch trả đũa.

Ngay sau đó, Khánh điều động nhóm huynh đệ giang hồ, xách cả bao tải súng chạy đến điểm hẹn. Khi đi đến đầu đường Láng - Hòa Lạc, Đông nhận ra xe của Phong, liền hô chiến hữu đuổi theo. Nhận ra bị truy sát, nhóm Phong tăng ga, chạy thẳng lên hướng Hòa Lạc. Đến địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, xe của nhóm Khánh bắt kịp, lao thẳng vào đuôi xe Phong. Do mất lái, chiếc Civic của Phong lao xuống vệ đường, chết máy. Ngay lúc đó, hai bên cùng nổ súng, tạo ra màn hỗn chiến. Hầu hết các đối tượng tham gia vụ nổ súng đều bị truy tố về hành vi giết người.

Trong một diễn biến khác, 15 bị cáo (cả bên nhóm Phong và Đông) đã bị TAND TP Hà Nội xét xử hồi tháng 5/2013, trong đó, Đông phải nhận mức án cao nhất (20 năm tù) do bị xác định là kẻ chủ mưu.

MỚI - NÓNG