Xong Myanmar, U19 Việt Nam nghênh chiến Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cú đúp của Quốc Việt và bàn thắng của Văn Khang đã mang về chiến thắng 3-1 cho U19 Việt Nam trước Myanmar. Bây giờ là lúc đội quân của HLV Đinh Thế Nam nghĩ tới Thái Lan, vật cản lớn nhất trong cuộc chiến giành vé vào bán kết.

Không cần phải rất cao để trở thành một trung phong, nhất là khi sở hữu trí thông minh để khám phá cơ hội, phát hiện không gian. Quốc Việt, tiền đạo chỉ cao 1m73, đã chứng minh điều đó.

Xong Myanmar, U19 Việt Nam nghênh chiến Thái Lan ảnh 1

Các cầu thủ U19 Việt Nam trong chiến thắng 3-1 trước Myanmar. Ảnh: Anh Đoàn

Phút thứ 3 trận đấu với Myanmar, anh lùi rất sâu bên phần sân nhà, nhận bóng và thoát khỏi vòng vây của hai đối thủ trước khi tung ra đường chuyền sắc sảo cho xuống cánh trái. Trong lúc Đình Bắc nhận bóng và phối hợp với Bảo Long, Quốc Việt đã âm thầm di chuyển vào vòng cấm, sau đó chọn vị trí chính xác và đánh đầu mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn tính bằng giây, một lần nữa tiền đạo mang áo số 9 lại cho thấy sự khôn ngoan khi tách mình khỏi sự kiểm soát của các trung vệ và khiến Myanmar tung lưới sau cú lắc đầu đẳng cấp từ đường chuyền của Khuất Văn Khang. Đây có thể nói là sự đáp lễ của đội trưởng U19 Việt Nam bởi trước đó 36 phút, anh đã nâng tỷ số lên 2-0 nhờ cú đánh đầu chuyền của Quốc Việt.

Với 4 bàn đã có, Quốc Việt sẵn sàng cạnh tranh với Hokky Caraka, chân sút của chủ nhà Indonesia cũng có số bàn tương tự sau 3 trận đầu tiên. Nên nhớ rằng tiền đạo của Học viện Nutifood là một chuyên gia trong cuộc đua kiểu này khi từng là Vua phá lưới của giải U17, U19 và U21 quốc gia.

Mặc dù vậy, một trong những điều kiện cần là U19 Việt Nam phải tiếp tục tiến xa. Và để làm được điều này, Quốc Việt phải tiếp tục cái duyên ghi bàn và cùng đồng đội đánh bại Thái Lan ở trận cuối bảng A. Khoảnh khắc mất tập trung ở phút bù giờ, cho phép Myanmar ghi bàn danh dự khiến hiệu số bàn thắng bại của chúng ta là +9. Nó không đủ lớn bởi trước khi gặp Philippines và Myanmar, hiệu số của Indo đã là +7. U19 Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại nếu hòa Thái Lan, đội sẽ gia tăng hiệu số sau trận gặp Brunei, còn Indo gom đủ 6 điểm ở hai trận còn lại.

Dĩ nhiên Thái Lan luôn là một đối thủ khó chơi. Họ cũng khao khát tìm lại vị thế sau các thất bại liên tiếp ở mọi cấp độ đội tuyển. Thế nhưng U19 Việt Nam không phải không có cơ hội giành chiến thắng ở cuộc đối đầu diễn ra lúc 20h00 ngày 10/7 trên sân GBK Madya. Nếu hàng thủ duy trì sự tập trung trong khi ở phía trên, Văn Khang không ngừng tạo ra sự đột biến; Văn Trường chính xác hơn trong các pha dứt điểm; Bảo Long, Đình Bắc giữ vững phong độ và đặc biệt, Quốc Việt nổ súng đều đặn, chúng ta có cơ sở để giành trọn 3 điểm, sau đó tiếp tục hành trình ở AFF U19 2022.

MỚI - NÓNG