Xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực đất đai tại thành phố Vinh

Xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực đất đai tại thành phố Vinh
TP - Trong các ngày 2 đến 8/1/2008, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm vụ tiêu cực đất đai tại TP Vinh. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các bị cáo Nguyễn Công Hoàng (SN1962) nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc; Nguyễn Trung Sơn  (SN 1966) nguyên cán bộ địa chính xã Hưng Lộc; Nguyễn Hồng Thái   (SN1961) nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Tân; Trần Phong Thuận ( SN1969) nguyên cán bộ địa chính xã Vinh Tân; Lê Văn Thìn, nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND xã Vinh Tân; Nguyễn Đình Lương, nguyên cán bộ địa chính xã Vinh Tân bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành  công vụ”.

Các bị cáo Đặng Minh Thao, cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Vinh, Nguyễn Trọng Giá, cán bộ UBND thành phố Vinh và Cao Tám Thơm, cán bộ Sở Tài nguyên môi  trường bị truy tố về tội “ thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng của VKS còn nêu rõ: Trong thời gian  đương nhiệm, 10 bị cáo trên vì động cơ vụ lợi đã xác nhận, cấp hàng chục lô đất sai nguồn gốc, trái luật gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát của  Nhà nước hàng tỷ đồng.

Tại phiên toà, sau khi tiến hành các thủ tục xét xử theo quy định, xét hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Công Hoàng 36 tháng tù giam; Nguyễn Trung Sơn 42 tháng tù giam; Nguyễn Hồng Thái 30 tháng tù giam; Trần Phong Thuận  24 tháng tù giam. 

Sáu đối tượng bị phạt tù nhưng được hưởng án treo gồm: Lê Văn Thìn;  Nguyễn Đình Lương; Nguyễn Trọng  Giá; Đinh Xuân Bình; Đặng Minh Thao; Cao Tám Thơm.   

MỚI - NÓNG