Xét tuyển đại học 2017: Sẽ có dịch chuyển về trường và ngành

Thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tại Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê.
Thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tại Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê.
TP - Bắt đầu từ 15/7, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng duy nhất một lần trước khi các trường ĐH tổ chức xét tuyển chính thức. Nhiều chuyên gia dự đoán, sẽ có một sự dịch chuyển nguyện vọng của thí sinh từ trường top trên xuống trường top dưới, từ ngành hot xuống ngành ít hot.

Điểm sàn: phân hóa rõ rệt

Đến ngày hôm qua, 13/7, hầu như các trường ĐH trên cả nước đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Có thể thấy rõ sự phân hóa giữa các trường top trên và các trường top thấp hơn.

Chiều 13/7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường. Theo đó, mức điểm thấp nhất là từ 20 điểm và cao nhất là từ 24 điểm. Mức điểm này có cao hơn năm 2017.

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, cho biết năm nay do điểm cao hơn nhưng còn một nguyên nhân nữa “đẩy” điểm chuẩn của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng, đó là mục tiêu nâng cao chất lượng và có thể phải chấp nhận tuyển không đủ chỉ tiêu.

Một trường ĐH khác của khu vực phía Bắc luôn nhận được sự quan tâm của các thí sinh đạt điểm cao là ĐH Ngoại thương. Bà Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo của trường cho biết, cơ sở Hà Nội và cơ sở TPHCM của trường mức điểm sàn  khối A00 là 22.5 (mức điểm cao nhất), các khối còn lại là 21.5 điểm. Riêng  khối D02 của tiếng Nga điểm sàn là 20.5 điểm. Cơ sở Quảng Ninh điểm sàn của trường là 18. Với ĐH Y Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng  nhà trường cho biết, điểm sàn để xét tuyển vào trường bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, theo ông Tú,  thí sinh sẽ tham khảo điểm chuẩn các ngành của trường năm trước để nhận hồ sơ.

Trong khi đó, nhiều trường ĐH khác mức điểm sàn xét tuyển của trường đều từ điểm sàn của Bộ như ĐH Thủy lợi, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Công đoàn, ĐH Công nghệ giao thông vận tải…

Lượng điều chỉnh sẽ lớn

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết để giúp các thí sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017, Cổng thông tin tuyển sinh đã mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

Đã có 2.700 điểm tiếp nhận có thí sinh tham gia điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thuộc 63 sở giáo dục và đào tạo và có 30.993 thí sinh vào hệ thống để thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Các vướng mắc đã được hướng dẫn kịp thời...

Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, với phổ điểm năm nay, điểm chuẩn của ĐH Kinh tế quốc dân một số ngành chắc chắn sẽ tăng. Năm trước, ngành cao nhất và ngành thấp nhất của trường chênh nhau 6 điểm, năm nay khoảng cách này có thể còn lớn hơn vì trường có tới 25 mã ngành đào tạo. Chính vì vậy, với những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nên đăng ký những ngành mà điểm chuẩn năm trước tương đương với điểm mình đạt được hoặc các ngành điểm thấp hơn.

Nói về điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh vào ngày 15/7, PGS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, trường ĐH Kinh tế quốc dân dự đoán sẽ có sự di chuyển của những thí sinh đạt điểm thấp hơn so với mức điểm sàn nhận hồ sơ của một số trường top trên. “Với nguyên tắc ưu tiên điểm, điểm cao là đỗ, thì điểm của thí sinh sẽ dồn từ trên xuống dưới. Các trường top trên sẽ tuyển đủ các thí sinh trước”- PGS Triệu cho hay. 

Theo PGS Bùi Đức Triệu sẽ có một lượng thí sinh dịch chuyển từ trường top trên xuống trường top thấp, từ ngành hot xuống đến ngành không hot. “Tôi nghĩ sẽ có sự dịch chuyển về trường và về ngành. Nhưng cũng có khả năng sự dịch chuyển đó không lớn, thí sinh chỉ thay đổi vị trí của 3 đến 4 nguyện vọng đầu. Còn tổng nguyện vọng  thì sẽ ít thay đổi” - PGS Triệu nhận định.

Ông Lê Việt Anh, Phó trưởng Phòng  Đào tạo ĐH Ngoại thương, cho rằng  phần lớn thí sinh sẽ có điều chỉnh để phù hợp hơn với số điểm của mình. Nhưng ông Việt Anh cũng nhận định, với những trường top trên, sự dịch chuyển sẽ ít vì các thí sinh đều dự đoán được điểm chuẩn và sức của mình rồi mới đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, nếu có điều chỉnh nguyện vọng vào các trường này là thí sinh đạt điểm cao hơn dự kiến ban đầu, có số thí sinh điều chỉnh ra sẽ ít hơn...

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, ĐH Bách khoa Hà Nội, nhận định khối trường top thấp sẽ có nhiều biến động nhất trong điều chỉnh nguyện vọng. Điều đó tương đương với nhóm thí sinh đạt từ 22 điểm trở  xuống. Ông Điền cũng dự báo thêm,  sau khi các trường công an, quân đội công bố tỷ lệ chọi, chắc chắn sẽ có một lượng không nhỏ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng rút khỏi khối trường này. Vì vậy, đợt điều chỉnh sắp tới sẽ có nhiều bất ngờ.

MỚI - NÓNG