Hà Nội:

Xe rửa đường, xe rác tung hoành giờ cao điểm

Hai xe rác đỗ cùng lúc trên đường Đại Cồ Việt lúc 18h30’ ngày 16/12.
Hai xe rác đỗ cùng lúc trên đường Đại Cồ Việt lúc 18h30’ ngày 16/12.
TP - Xe rửa đường, chở rác thường xuyên hoạt động vào giờ cao điểm khiến giao thông ách tắc, người dân đi đường bức xúc. Hà Nội còn 25 điểm “đen” tập kết rác nhưng vẫn chưa có phương án xử lý.

Giờ cao điểm buổi sáng trên đường Phạm Hùng, từng đoàn xe ô tô, xe máy đang chuyển dịch chậm chạp, bỗng xuất hiện một chiếc xe rửa đường cũng bắt đầu hành trình làm việc. Tiếng rào rào từ phía sau khiến người tham gia giao thông giật mình, nhiều người lái xe máy vặn ga vọt lên để mau chóng nép sát vào lề đường. Có người vượt cả đèn đỏ để tránh nước bắn ra từ vòi phun của xe rửa đường. Anh Phạm Trường Sơn (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) - một người tham gia giao thông bức xúc: “Tôi không hiểu xe rửa đường làm gì giờ này, trong khi bao người đang đi lại trên đường. Các xe chạy tránh nước tạt vào nhau rất nguy hiểm”.

Không chỉ có xe rửa đường, tình trạng xe gom rác hoạt động vào giờ cao điểm buổi chiều (18 - 19 giờ) thường xuyên diễn ra trong các quận nội thành. Khoảng 18 giờ, dạo qua các tuyến phố Tô Hiến Thành, Hòa Mã, Bạch Đằng, Phan Chu Trinh... đều có xe chở rác hoạt động. Điển hình, lúc 18 giờ 30 phút ngày 16/12, khi giao thông đang đông đúc thì tại ngã tư Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt có 2 xe rác cùng lúc hoạt động. Xe rác thứ 2 nhân lúc chờ đèn đỏ, thản nhiên dọn rác cùng xe đang đỗ dưới chân cầu vượt, mặc cho các phương tiện phía sau bấm còi inh ỏi.

Tại một số điểm gom rác như: Cửa Bắc, Trần Khánh Dư, ngã tư Vọng – Đại La, Chợ Đồng Tâm... còn xảy ra tình trạng vệt nước thải chảy ra từ xe rác bốc mùi xú uế khiến người đi đường ai cũng phải dơ tay bịt mũi.

Ông Nguyễn Xuân Huynh, Phó Tổng GĐ Công ty Môi trường Đô thị Urenco thừa nhận xe gom rác có đi làm sớm hơn giờ quy định, xe rửa đường “ít khi” hoạt động ban ngày trừ khi có tình huống đột xuất. Ông Huynh cho rằng, do việc người dân thường mang rác ra đổ từ sớm, nếu không dọn ngay sẽ gây mất vệ sinh, mỹ quan đường phố. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố không đồng ý với việc đổ lỗi cho người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành phối hợp, chấn chỉnh việc thu gom rác trên địa bàn thành phố, đưa ra phương án trình thành phố trước ngày 31/12/2014. Tuy nhiên, theo thông tin PV Tiền Phong nắm được, hiện vẫn chưa có phương án mới trình thành phố.

Tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tìm phương án giải quyết tình trạng trên. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, qua kiểm tra hầu hết các đơn vị thu gom rác hoạt động sai quy định. Cụ thể, cơ quan chức năng đưa ra danh sách 25 điểm “đen” tập kết rác trên địa bàn 12 quận nội thành khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm và cản trở giao thông.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.