Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm

TPO - Trong khi nhiều xe buýt tại Hà Nội đang phải chạy hết công suất, chở chật cứng người vào giờ cao điểm, thì nhiều xe buýt khác lại xếp hàng nhiều ngày trên đường chỉ để đăng kiểm...
Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 1

Do thời gian này có đến 23/31 (85%) Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) ở Hà Nội phải đóng cửa, ngoài ô tô của người dân, việc đăng kiểm của phương tiện vận tải công cộng như xe buýt cũng đang gặp muôn vàn khó khăn.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 2

Theo thống kê ngoài hơn 41.000 ô tô con của người dân đang thiếu nơi đăng kiểm, trong quý I/2023, Hà Nội cũng có khoảng 1.000 xe buýt chưa biết sẽ đăng kiểm ở đâu.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 3

Do Quý I và Quý III hàng năm là thời điểm xe chở khách trong đó có buýt phải thực hiện chu kỳ kiểm định 6 tháng/lần nên hiện số xe buýt phải kiểm định tại 11 đơn vị VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội rất lớn.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 4

Tại một số trung tâm đăng kiểm ngoại thành còn hoạt động trong 2 ngày qua, PV Tiền Phong ghi nhận có rất nhiều xe buýt phải chen chúc và xếp hàng nhiều ngày trên đường để chờ được đăng kiểm.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 5

Tại TTĐK 2906V - đường 70 (Thanh Trì) trong ngày 13/3, khá nhiều xe buýt của các đơn vị vận tải khách công cộng gồm: Xe Khách Nam, Cầu Bươu, Liên Ninh, Tân Đạt... xếp hàng để chờ được đăng kiểm.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 6

Với các doanh nghiệp vận tải khách công cộng khác như: Bảo Yến, Cổ phần xe khách Hà Tây, Xe Điện, Yên Viên… còn phải đưa xe đi các tỉnh ngoài Hà Nội để đăng kiểm để tránh bị dừng hoạt động

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 7

Để được đăng kiểm “tốp” xe trong ngày 13/3 tại TTĐK 2906V - đường 70, đại diện Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu có mặt tại đây ngày 13/3 cho biết, các tài xế của đơn vị đã đưa xe đến xếp hàng từ hơn 1 ngày trước đó.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 8

Sau gần 2 ngày xếp hàng, một số xe buýt của Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu đã được đăng kiểm tại TTĐK 2906V - đường 70 trong ngày 13/3.

Xe buýt Hà Nội nhọc nhằn đăng kiểm ảnh 9

Đại diện các TTĐK tại Hà Nội cho biết, do xe xếp hàng kéo dài, đã chờ lâu nên xe nào đến lượt phải kiểm tra cho xe đó, không thể ưu tiên cho bất kỳ loại xe nào, kể cả xe buýt hoạt động công ích.

Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội và Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe ô tô con hết hạn, cần đăng kiểm trong tháng 3 tại Hà Nội là 75.682 xe, trong khi đó các trung tâm đang hoạt động hiện nay hoạt động hết công suất chỉ đáp ứng được khoảng 34.200 xe (45%), còn 41.000 xe - tương đương 55% người dân chưa biết đăng kiểm ở đâu.

Với xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có hơn 120 tuyến buýt với số lượng trên 2.000 phương tiện. Theo quy định, xe chở khách mới mua, sau khi chạy hết thời gian 2 năm đầu, đến các năm tiếp theo phải 6 tháng phải kiểm định kỳ. Hai thời điểm lượng xe buýt đến hạn đăng kiểm nhiều nhất là dịp đầu năm (Quý I) và giữa năm (Quý III). Ở thời điểm hiện nay - Quý I/2023, số lượng xe buýt đến chu kỳ đăng kiểm tại 11 DN vận tải công cộng trên địa bàn Hà Nội khoảng 1.000 xe, thực tế, số xe buýt đến hạn cần đăng kiểm tại một số DN hiện nay mới thực hiện được từ 30 đến 50%.


Tin liên quan