Xây dựng sông Hồng là biểu tượng phát triển của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Xây dựng Hà Nội là thành phố xanh và sinh thái, với sông Hồng là biểu tượng phát triển. Cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%..”, đó là một trong những mục tiêu tại Chương trình phát triển đô thị TP. Hà Nội giai đoạn đến năm 2035 vừa được UBND TP. Hà Nội công bố.

Ngày 13/1, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị "Công bố Quy chế quản lý kiến trúc TP. Hà Nội và Chương trình phát triển đô thị TP. Hà Nội giai đoạn đến năm 2035".

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Quân, Giám đốc Quản lý Đồ án (Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội) đã thông tin một số nội dung chính của Quy chế quản lý kiến trúc TP. Hà Nội.

Trong đó, Quy chế đã cụ thể hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng, để quản lý kiến trúc đô thị phù hợp với điều kiện thực tế của Hà Nội và của từng khu vực trên địa bàn thành phố.

Xây dựng sông Hồng là biểu tượng phát triển của Thủ đô ảnh 1

Sông Hồng sẽ là biểu tượng phát triển của Thủ đô (Ảnh minh họa)

Đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, Chương trình phát triển đô thị TP. Hà Nội giai đoạn đến năm 2035 đã xác định mục tiêu phát triển Hà Nội thành đô thị hiện đại; trung tâm hỗ trợ thúc đẩy liên kết vùng, trung tâm dịch vụ tổng hợp của cả nước, điểm đến kinh tế, văn hóa hấp dẫn của quốc tế. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65% - 70%, tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng hiện đại đạt 30%.

Chương trình xác định, đến năm 2045, Hà Nội trở thành Thủ đô văn hóa, đô thị thông minh, sinh thái, trung tâm tài chính, dịch vụ, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của châu Á và quốc tế.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu xây dựng Hà Nội là thành phố xanh và sinh thái, với sông Hồng là biểu tượng phát triển. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%, tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng đạt 50%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện chủ động đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch tại cơ sở theo thẩm quyền. Trong đó, trọng tâm là quy hoạch đầu tư phát triển, quy hoạch chỉnh trang, tái thiết đô thị, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; quy hoạch chi tiết các khu vực không gian chức năng, hạ tầng quan trọng của thành phố...

MỚI - NÓNG
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa duyệt đội ngũ trên quần đảo, ngày 21/4/2023. Ảnh: NGUYỄN MINH
Cánh quân đặc biệt giải phóng Trường Sa
TP - Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, trong những ngày tháng Tư lịch sử 50 năm trước, cùng với 5 cánh quân tiến về Sài Gòn, một cánh quân đặc biệt khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa.
Vietnam Airlines lãi đậm
Vietnam Airlines lãi đậm
TPO - Trong quý I vừa qua, doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ước đạt hơn 31.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 3.620 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt hơn 25.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 3.044 tỷ đồng.