Gặp gỡ HSSV dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Xây dựng quê hương bằng trí lực

TP - Chiều 1/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp thân mật 78 học sinh dân tộc thiểu số đại diện cho 111 học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đỗ thủ khoa và đạt điểm cao của các trường đại học, cao đẳng năm 2014 nhân dịp về dự lễ tuyên dương do Ủy ban Dân tộc phối hợp Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và T.Ư Đoàn tổ chức.
Xây dựng quê hương bằng trí lực ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ tịch nước biểu dương những tấm gương học sinh sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên học giỏi, đồng thời, đánh giá cao sáng kiến của các cơ quan trong việc tổ chức khen thưởng.

Chủ tịch nước lắng nghe và trao đổi ý kiến với các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng việc tập trung phát triển khu vực miền núi để rút ngắn khoảng cách với miền xuôi. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đội ngũ học sinh dân tộc thiểu số là nguồn nhân lực quan trọng trong việc phát triển của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và sự phát triển chung đất nước. Trong công cuộc đổi mới, muốn phát triển phải đi lên bằng trí tuệ, biết áp dụng khoa học vào sản xuất đòi hỏi mỗi học sinh phải không ngừng nỗ lực.

Trước đó, sáng 1/11, tại Bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh diễn ra Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi. Đây là hoạt động thường niên của Ủy ban Dân tộc. Năm nay, có 111 học sinh, sinh viên được tuyên dương.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).