Xác minh thông tin có người Việt trong clip bắn chết người

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời tại họp báo chiều 21/8. Ảnh: Như Ý
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời tại họp báo chiều 21/8. Ảnh: Như Ý
TPO - Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán tại New Zealand và Fiji làm việc với cơ quan chức năng sở tại để làm rõ thông tin có người Việt trong vụ giết người máu lạnh trên vùng biển Fiji, được đưa lên YouTube gần đây.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 21/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán tại New Zealand và Fiji làm việc với cơ quan chức năng sở tại để làm rõ thông tin có người Việt trong vụ giết người máu lạnh trên vùng biển Fiji, được đưa lên YouTube gần đây.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cảnh sát Fiji đang điều tra đoạn phim trên YouTube ghi lại cảnh giết người man rợ trên vùng biển nước này, trong đó có cả người nói giọng miền trung Việt Nam, ông Lê Hải Bình khẳng định:

“Cho đến nay, chúng tôi xin khẳng định, không có tàu cá Việt Nam hoạt động trong vùng biển Fiji. Trong đoạn clip, những người trên tàu nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán tại New Zealand kiêm nhiệm Fiji làm việc với cơ quan chức năng sở tại để làm rõ thông tin này”.

Xác minh thông tin có người Việt trong clip bắn chết người ảnh 1

Phóng viên đặt câu hỏi. Ảnh: Như Ý

Trước đó, báo The Sydney Morning Herald của Úc nói rằng, đoạn video xuất hiện trên Youtube từ ngày 18/8, trong đó có cảnh 4 người đàn ông đang cố bám vào các mảnh vỡ trên mặt biển thì bị bắn liên tiếp, khiến máu đỏ loang trên mặt biển.

Những kẻ nổ súng đã thoải mái cười đùa và đưa điện thoại lên chụp ảnh “tự sướng”.

ABC News dẫn lời các thông dịch viên của New Zealand nói rằng, những người đàn ông trên tàu nổ súng nói ngôn ngữ châu Á.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.