Xác minh thông tin 85% mật ong tại Cà Mau pha đường

Mật ong U Minh được đóng chai bày bán ở Cà Mau.
Mật ong U Minh được đóng chai bày bán ở Cà Mau.
TPO - Ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Đen, Phó GĐ Sở Thông tin- Truyền thông Cà Mau quyết định thành lập Tổ xác minh thông tin “85% mật ong đặc sản tại Cà Mau bị pha chế thêm nước đường” của tác giả Trần Thành Nên đăng trên Thông tấn xã Việt Nam ngày 10/8/2016.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau ký công văn “hỏa tốc” truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở Thông tin- Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Công thương Cà Mau và các ngành có liên quan làm rõ để báo cáo trước ngày 16/8. “Trong trường hợp thông tin không chính xác, yêu cầu xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng quy định pháp luật”- công văn ghi.

Tổ xác minh của Sở TT- TT Cà Mau thành lập do ông Nguyễn Công Ơn, Chánh thanh tra, làm tổ trưởng. Tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các thông tin được nêu trong bài báo “85% mật ong đặc sản tại Cà Mau bị pha chế thêm nước đường” của tác giả Trần Thành Nên đăng trên Thông Tấn xã Việt Nam ngày 10/8/2016.

Theo GĐ Sở TT-TT, Tổ xác minh thông tin trên phải báo cáo cho BGĐ trước ngày 16/8/2016. Cũng trong thời gian này, Sở Công thương Cà Mau có buổi họp khẩn với cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Cà Mau để làm rõ có kiểm tra, phát hiện và phát ngôn với nhà báo Trần Thành Nên, Trưởng cơ quan thường trú tại Cà Mau (Thông tấn xã Việt Nam) hay không?

Mật ong là đặc sản tự nhiên ở miệt rừng U Minh Hạ, có hàm lượng dinh dưỡng cao, được Cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể “Mật ong U Minh Hạ”, được bán tại nhiều siêu thị, phân phối cả nước. Người dân sống nghề rừng có nguồn thu ổn định với nghề gác kèo ong và lấy mật ong tự đóng tổ.

MỚI - NÓNG