Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt

0:00 / 0:00
0:00
Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt
TPO - Để tiến hành bảo tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp (quận Ba Đình, Hà Nội), xác máy bay B52 đã được trục vớt trên nền đất cao hơn.

Ghi nhận của PV, mảnh xác máy bay B52 đã được đơn vị thi công di chuyển từ vị trí cũ dưới lòng hồ lên giàn sắt khác trên nền đất cao hơn để phục vụ việc tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B52 rơi ngày 27/12/1975 (quận Ba Đình, Hà Nội).

Để có thể dịch chuyển mảnh xác máy bay B52 ra vị trí mới, đơn vị thi công dùng đến giàn cẩu gồm nhiều móc nối, bệ đỡ đã được lắp đặt sẵn đảm bảo độ cân bằng tránh việc tung rời, vỡ vụn các chi tiết trên máy bay khi bốc lên ra khỏi vị trí cũ.

Sau khi được dịch chuyển sang bệ đỡ mới, đơn vị thi công cùng các chuyên gia sẽ tiến hành giám định bảo quản, làm sạch, liên kết lại các mảnh xác máy bay đã bị tung ra còn sót lại tìm thấy ở dưới bùn nhiều năm trước khi trả về vị trí cũ.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972 (quận Ba Đình, Hà Nội) bao gồm một số nội dung như xây bệ đỡ, bảo quản và trưng bày tại chỗ mảnh xác máy bay B52; tôn tạo tường rào, kè xung quanh hồ (phá dỡ và xây lại 34,6m kè đá hộc; phá dỡ và xây lại 152,2m tường rào, lan can đỉnh kè, cửa, thang xuống hồ); nạo vét bùn trong lòng hồ; cải tạo, chỉnh trang tổng thể khu nhà phụ trợ 2 tầng; hạ tầng kỹ thuật.

Trong văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, đơn vị thi công thực hiện thận trọng việc rà phá bom mìn, kết hợp nghiên cứu khảo sát theo phương pháp khảo cổ học để chủ động đề xuất giải pháp xử lý trong trường hợp phát hiện các mảnh vỡ khác của máy bay trong khu vực lòng hồ. Nêu rõ các giải pháp định vị, liên kết mảnh xác máy bay với bệ đỡ, giải pháp bảo quản và bảo dưỡng định kỳ hiện vật trong điều kiện môi trường trong khu vực.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 1

Toàn cảnh khu vực thi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B52 rơi ngày 27/12/1972 (quận Ba Đình, Hà Nội).

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 2

Theo ghi nhận của PV, mảnh xác máy bay đã được di chuyển vị trí mới với nền đất cao hơn.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 3

Để có thể di chuyển xác máy bay B52 mà không bị tung ra, giữ nguyên hiện trạng, đơn vị thi công phải dùng giàn cẩu đã được lắp sẵn một cách kỳ công.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 4
Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 5

Nhiều móc xích, dây giữ cố định trên mảnh xác máy bay B52 nhằm phục vụ việc trục vớt.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 6
Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 7

Chi tiết trên xác máy bay B52.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 8
Xác máy bay B52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972 (quận Ba Đình, Hà Nội). Theo báo chí, đây là chiếc may bay B-52 cuối cùng bị ta hạ gục trong chiến dịch 12 ngày đêm, cũng là chiếc duy nhất rơi ngay giữa lòng Hà Nội.
Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 9

Công nhân thực hiện việc giám định bảo quản, làm sạch, liên kết lại các mảnh xác máy bay đã bị tung ra còn sót lại tìm thấy ở dưới bùn nhiều năm trước khi trả về vị trí cũ.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 10

Chi tiết trên mảnh xác máy bay B52.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 11

Vị trí cũ của mảnh xác.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 12
Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 13

Bệ đỡ cũ nằm dưới lòng hồ Hữu Tiệp

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 14
Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 15

Nhiều người sinh sống, sinh hoạt khu vực trên hiếu kỳ về mảnh xác B52 và dự án cải tạo này.

Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt ảnh 16

Mảnh xác máy bay B52 là biểu tượng Chiến thắng “Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không” - niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).