Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 10 người chết và ít nhất 10 người phải nhập viện sau vụ xả súng hàng loạt gần một lễ hội chào đón Tết Nguyên đán ở thành phố Monterey Park, bang California của Mỹ, nơi cư dân chủ yếu là người châu Á, vào tối thứ Bảy (giờ địa phương), CNN hôm nay dẫn thông báo của Cảnh sát Hạt Los Angeles.

Cảnh sát cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo ông Scott Weise, Cảnh sát trưởng Monterey Park, lễ hội dự kiến kéo dài sang Chủ nhật nhưng đã bị hủy bỏ để bảo đảm an toàn cũng như bày tỏ sự tôn trọng đối với các nạn nhân.

Theo Đại úy Andrew Meyer thuộc Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles, vụ xả súng xảy ra tại một Câu lạc bộ Khiêu vũ Ngôi sao (Star Ballroom Dance Studio).

Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện ảnh 1

Cảnh sát phản ứng với vụ nổ súng ở Monterey Park. Ảnh: Reuters.

CNN đã nói chuyện với những người có mặt tại hiện trường và phóng viên Camila Bernal của hãng thuật lại: "Tôi đã nói chuyện với các nhân chứng tại hiện trường, người này nói với tôi rằng đây là một câu lạc bộ khiêu vũ nổi tiếng. Mọi người thường đến đây vào cuối tuần. Chúng tôi cũng biết rằng họ đang ăn mừng Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Khi lễ kỷ niệm này đang diễn ra, những tiếng súng đã vang lên”.

Ông Meyer cho biết cảnh sát đã biết về một vụ việc khác ở Alhambra, California, gần Monterey Park và họ đang điều tra xem nó có liên quan vụ xả súng hàng loạt ở Monterey Park hay không.

Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện ảnh 2

Vị trí của Monterey Park, California. Ảnh: Mapbox.

FBI điều tra, chưa rõ động cơ của nghi phạm

Văn phòng hiện trường Los Angeles của Cục Điều tra liên bang (FBI) đang làm việc với Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles, Sở Cảnh sát thành phố Monterey Park và các cơ quan khác để điều tra vụ xả súng hàng loạt.

Đại úy Meyer không cung cấp mô tả về nghi phạm tại một cuộc họp báo. “Tất cả những gì họ nói là một người đàn ông đã ở đây vào khoảng 10h22 tối qua (21/1) và bắt đầu nổ súng”, phóng viên Bernal đưa tin. "Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là đó là một khẩu súng đã được dùng đến”, ông Meyer nói với các phóng viên, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về loại vũ khí được sử dụng.

"Khi các sĩ quan đến hiện trường, họ thấy nhiều người chạy ra, la hét. Các sĩ quan vào trong địa điểm (câu lạc bộ khiêu vũ) và tìm thấy các nạn nhân khác”, Đại úy Meyer cho biết.

Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện ảnh 3

Xe cảnh sát chặn đường gần hiện trường vụ nổ súng ở Monterey Park, California. Ảnh: AP.

Vụ nổ súng xảy ra gần khu vực diễn ra lễ hội Tết Nguyên đán Monterey Park trên đại lộ Garvey, giữa đại lộ Garfield và Alhambra. Theo giới chức địa phương, các sự kiện Tết Nguyên đán vừa qua tại thành phố đã thu hút đám đông ước tính hơn 100.000 người từ khắp miền Nam California. Không rõ có bao nhiêu người đang tụ tập trong khu vực khi tiếng súng vang lên.

Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện ảnh 4

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ súng ở Monterey Park. Ảnh: AP.

65,6% cư dân thành phố là người châu Á

Cộng đồng Monterey Park có 65,6% là người châu Á, theo dữ liệu năm 2020 từ trang web của thành phố. Thành phố có 61.096 cư dân.

Theo trang web cung cấp bảng phân tích nhân khẩu học, người châu Á chiếm 65,6% tổng dân số Monterey Park. Người gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh 28,5%; người da trắng 14%, chủng tộc khác 4,9%, đa chủng tộc 1,8%, người da màu 0,7%. Độ tuổi trung bình của người dân là 43,1 tuổi.

Cảnh sát nói rằng còn quá sớm để điều tra xem liệu nghi phạm có biết bất kỳ nạn nhân nào hay đây là một vụ nổ súng có chủ đích.

Đại úy Andrew Meyer cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét mọi góc độ xem đó có phải là tội ác do thù ghét hay không”.

Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện ảnh 5

Các nhà điều tra tập trung tại hiện trường vụ nổ súng ở Monterey Park. Ảnh: AP.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.