Xã hội hóa 100% kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết

Xã hội hóa 100% kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có kết luận, chỉ đạo một số nội dung triển khai các ý kiến của Thường trực HĐND TP. Theo đó, toàn bộ kinh phí cho công tác tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tý 2008 được xã hội hóa 100%.

>> Hà Nội: Bắn pháo hoa giao thừa nhiều gấp đôi năm ngoái

Việc xã hội hóa công tác bắn pháo hoa này, bao gồm cả 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (Bến Nhà Rồng (Q.4), Khu công nghệ cao (Q.9), phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân), Công viên Bình Phú (Q.6) và 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là Đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi) và Trường đua Phú Thọ (Q.11).

Tương tự, trong tổng kinh phí tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, UBND TP chỉ chi từ ngân sách đầu tư một phần là 4,5 tỉ đồng, phần còn lại thực hiện xã hội hóa qua việc vận động các đơn vị đóng góp, tham gia tổ chức các lễ hội khoảng 15 tỉ đồng.

Theo Đ.T - Như Ý
Thanh Niên

MỚI - NÓNG