Có 24 kết quả :

Anh Nhật bị ném gậy tre trúng đầy gây thương tích

Khởi tố nghi can hành hung kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn

TPO - Ngày 10/3, nguồn tin từ Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Hyơr Siu (SN 1987, trú tại buôn A2, thị trấn Ea Súp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh (bìa phải) cùng các chuyên gia lâm nghiệp trong một chuyến vào VQG Yok Đôn

Vườn quốc gia và bài toán khai thác

TP - Dù diện tích rừng liên tục suy giảm song Đắk Lắk vẫn còn đứng trong top các tỉnh còn diện tích rừng lớn nhất của cả nước. Câu hỏi đang được đặt ra là khai thác số rừng quý báu này như thế nào để vừa đảm bảo lợi ích kinh tế vừa bảo vệ rừng bền vững.
Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 5 nói về tệ nạn bẫy thú

Voi Cu Sứt và những chiếc bẫy tàn độc

TP - Sau hơn 6 năm bị vướng bẫy rồi được Trung tâm bảo tồn Voi cùng Vườn quốc gia Yok Đôn phối hợp cứu hộ, chăm sóc vết thương để thả về rừng, voi Cu Sứt gần đây đã trở lại vùng rừng khộp giữa 2 tỉnh Đắk Lắk-Đắk Nông. Nhưng có vẻ cái chân đau của Cu Sứt vẫn chưa lành. Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk lại lên kế hoạch lần thứ 2 cứu hộ chú voi hoang dã.
Cảnh cắt dây trói để thả Cu Sứt về rừng năm 2013

Voi Cu Sứt và kế hoạch cứu hộ lần thứ hai

TPO - Sau hơn 6 năm được cứu hộ rồi thả về rừng, voi Cu Sứt gần đây đã tái hiện giữa vùng rừng 2 tỉnh Đắk Lắk-Đắk Nông với cái chân đau. Hiện Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đang chuẩn bị triển khai kế hoạch cứu hộ lần thứ 2 chú voi hoang dã này trong tháng tới.
Một gốc cổ thụ gõ đỏ (cà te) bị đốn hạ.

Xem xét khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

TP - Ngày 6/2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk cho biết: cơ quan chức năng của BĐBP đang phối hợp với Kiểm lâm, Vườn quốc gia Yok Đôn (VQG) và Công an huyện Buôn Đôn tích cực điều tra, làm rõ để khởi tố, xử lý đúng pháp luật các tập thể, cá nhân liên quan vụ phá rừng VQG nghiêm trọng trong khu vực biên phòng, mà báo Tiền Phong đã đưa tin.
Khách du lịch đi bộ trong rừng.

Xuyên rừng Yok Đôn

TP - Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một hệ sinh thái rừng khộp độc đáo, rộng lớn nhất cả nước cùng với vô số loại động thực vật quý hiếm, Vườn quốc gia Yok Đôn là điểm đến hấp dẫn của những du khách thích phiêu lưu mạo hiểm, khám phá thiên nhiên kỳ thú.
Nơi dự kiến xây dựng Nhà máy thủy điện Đrăng Phốk là rừng có hệ sinh thái đa dạng và nhiều loại gỗ quý.

Tin mới vụ cho phá rừng quốc gia Yok Đôn làm thủy điện

TP - Lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) phản đối nội dung báo cáo của những người lập và duyệt dự án xin xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phốk, rằng 63 ha rừng đặc dụng của Vườn đã được Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ cho phép được chuyển đổi sang mục đích làm thủy điện, là vùng “rừng nghèo đang tái sinh sau khai thác kiệt”!
Thời… sinh lý yếu!

Thời… sinh lý yếu!

TP - Chả biết có phải như các cụ bảo “no cơm, ấm cật, dậm dật tứ chi” không, mà bây giờ nhiều chuyên mục trên báo đài, tạp chí, đến bờ tường, cột điện cũng quảng cáo cường dương bổ thận, chữa yếu sinh lý!
Xác voi được tìm thấy

Voi nhà chết trong rừng

TP - Ngày 27/6, Công an xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 1 tháng thả voi vào rừng để tự tìm kiếm thức ăn, ông Y Bít B’yă trú buôn Ea Mar, xã Krông Na phát hiện voi cái tên H’Ya Ly, 40 tuổi của nhà mình nằm chết trong khu rừng gần Trạm kiểm lâm số 6 Vườn quốc gia Yok Đôn.
Voi xuất hiện nhiều bất thường

Voi xuất hiện nhiều bất thường

Đến chiều 4-9, các kiểm lâm viên tại vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) cho biết đàn voi rừng khoảng 36 con hiện vẫn luẩn quẩn quanh khu vực tiểu khu 418 thuộc vườn quốc gia Yok Đôn.
Miễn trách nhiệm hình sự kiểm lâm bắn lâm tặc

Miễn trách nhiệm hình sự kiểm lâm bắn lâm tặc

TPO – Hôm nay, 30 - 5, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi Vườn Quốc gia Yok Đôn thông báo, ra Quyết định đình chỉ vụ án và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Ngô Nhật Thành, nguyên là cán bộ kiểm lâm VQG Yok Đôn.
Cây gỗ giáng hương vừa bị lâm tặc đốn hạ

Mất gỗ quý trong ngày ra quân quét lâm tặc

TP - Sáng 25-4, trong khi UBND huyện Buôn Đôn làm lễ ra quân “tấn công tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp” thì tại Tiểu khu 499 thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn (VQGYĐ) của huyện này, một cây gỗ giáng hương (nhóm 2A) có đường kính gốc hơn 1m bị lâm tặc đốn hạ.
Hai bị cáo tại tòa

Hoãn phiên tòa kiểm lâm bắn chết lâm tặc

TP - Chiều 18-4, TAND tỉnh Đăk Lăk mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiểm lâm nổ súng bắn chết lâm tặc tại Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn, xảy ra ngày 13-4-2010. Do nhiều nhân chứng quan trọng vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.