Vừa trắng án tại Thượng viện, ông Trump lại bị kiện về vụ bạo loạn Điện Capitol

Cuộc biểu tình "Save America" của ông Trump ngày 6/1, ngay trước khi xảy ra cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Ảnh: AP
Cuộc biểu tình "Save America" của ông Trump ngày 6/1, ngay trước khi xảy ra cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Ảnh: AP
TPO - Cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani đang bị cáo buộc âm mưu với các nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers để kích động cuộc bạo loạn ngày 6/1.

Theo CNN, cáo buộc trên được đưa ra trong đơn kiện do Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện - Bennie Thompson đệ trình lên tòa án liên bang hôm thứ Ba, 16/2.

Ông Thompson nộp đơn kiện với tư cách cá nhân. Đây là vụ kiện dân sự đầu tiên chống lại cựu Tổng thống liên quan đến vụ tấn công tại Điện Capitol. Đơn kiện được đệ trình diễn ra vài ngày sau khi Thượng viện tuyên bố trắng án cho ông Trump trong phiên tòa luận tội.

Nếu đơn kiện được tiếp nhận. cựu Tổng thống và những người khác sẽ bị điều tra. Việc này có thể sẽ làm hé lộ các chi tiết và bằng chứng chưa được công bố trong phiên tòa luận tội Thượng viện.

Trong đơn kiện, Hạ nghị sĩ Thompson viện dẫn những phát ngôn và dòng Tweet của ông Trump suốt khoảng thời gian vài tháng trước khi xảy ra vụ bạo loạn ngày 6/1.

Ông Thompson cáo buộc cựu Tổng thống và luật sư Rudy Giuliani đã huy động và chuẩn bị cho những người ủng hộ tấn công tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử.

“Là một phần của kế hoạch thống nhất nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu cử tri đoàn, các bị cáo Proud Boys và Oath Keepers đã dẫn đầu cuộc tấn công Điện Capitol, trong khi đám đông giận dữ do bị cáo Trump và Giuliani xúi giục cũng ùa vào tòa nhà Quốc hội.

Chuỗi sự kiện được dàn dựng cẩn thận diễn ra tại cuộc biểu tình Save America (của ông Trump, diễn ra trước Nhà Trắng - PV) và “cơn bão” ở Điện Capitol không phải là ngẫu nhiên. Chúng đã được lên kế hoạch từ trước.”

Trong khi cựu Tổng thống và đảng Cộng hòa cho rằng việc luận tội ông Trump là vi hiến vì ông không còn tại vị, thì Thompson lại viện dẫn phát biểu của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Bảy. Trong đó, ông McConnell dường như khuyến khích kiện tụng chống lại ông Trump.

“Nước Mỹ có hệ thống tư pháp hình sự. Chúng ta có cả các vụ kiện dân sự. Và các cựu Tổng thống không ai tránh khỏi việc phải bị xét xử bởi một trong hai (Quốc hội luận tội hoặc kiện tụng dân sự”, ông McConnell nói.

CNN đã liên hệ với luật sư hiện tại của ông Trump và Giuliani để yêu cầu bình luận về vụ kiện này.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã được thông báo tóm tắt về vụ kiện, một nguồn tin nói với CNN.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG