Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước

TPO - Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm hoàn toàn các cánh đồng hoa, vườn cây cảnh và chuồng trại chăn nuôi ở làng hoa xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên), gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

VIDEO: Khung cảnh ngập cao tại làng hoa lớn nhất tỉnh Hưng Yên.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 1

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong chiều 12/9, lũ lụt đã tàn phá hoàn toàn các vườn hoa, cây cảnh tại một số xã thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 2

Tại xã Phụng Công (huyện Văn Giang) người dân cho biết, tối qua lúc 19 giờ mọi thứ vẫn bình thường, đến gần nửa đêm thì người dân hô hoán nhau nước ngập cao, đến sáng thì đã mênh mông nước.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 3Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 4

Do nước dâng quá nhanh cùng với việc về đêm nên đa số người dân không kịp di tản cây trồng.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 5

Từ sáng nay, nhiều chủ vườn đã liên tục đi thuyền phao vào để nỗ lực cứu cây cảnh ra khỏi vườn.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 6

"Được cây nào hay cây đó, còn những nơi ngập cao chắc là chết hết", anh Chiến (người trồng hoa tại Phụng Công) nói.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 7

Những cây được đưa lên được người dân ném tạm lên đường.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 8

Hàng chục cây hoa giấy cao đến gần 3m cũng chìm nghỉm trong làn nước cao. "60 năm qua chưa bao giờ tôi thấy cảnh nước cao thế này. Nhiều cây lâu năm, đủ các loại hoa đều chìm hết. Thiệt hại nặng lắm", anh Nguyễn Minh Khôi (Hưng Yên) cho biết.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 9

Không chỉ đối mặt với việc hoa màu bị ngập úng, người dân làng hoa Phụng Công còn phải vật lộn để cứu những con vật nuôi bị mắc kẹt trong lũ.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 10

Thượng tá Nguyễn Quyết Chí, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Giang cho biết, ngay khi nghe tin tại làng hoa ngập đã điều động 47 cán bộ, chiến sĩ túc trực từ đêm đến giờ để cứu hoa, vật nuôi cho người dân.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 11

"Đến hiện tại, sau nhiều nỗ lực chúng tôi đã đưa ra hơn 1000 con lợn của các nhà bị ngập, chuyển cây và hoa màu. Tất cả đều cố gắng cứu nhiều cây trồng, vật nuôi nhất có thể", ông Chí chia sẻ thêm.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 12

Người dân trong các khu có hoa, cây trồng và vật nuôi bị chìm trong biển nước ngồi thất thần và xót xa trước cảnh tài sản của mình bị thiệt hại nặng.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 13
Cô Lý Thị Cảnh, một người dân tại làng hoa Phụng Công chia sẻ: "Tối qua 8, 9 giờ đêm nước vào đến tờ mờ sáng nay dâng cao đến cả nóc nhà vườn, chảy rất xiết. Cả gia đình làm nông mà giờ hoa, cây bị chìm hết, còn lợn 650 con mà mới cứu được hơn 300 con, lo lắng lắm, giờ phải bán rẻ vì không còn trang trại, nơi chứa".
Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 14

"Thường thì tôi nuôi lợn đến khi chúng đạt 230kg mới bán, nhưng đợt lũ này buộc tôi phải bán gấp những con lợn còn bé, chỉ khoảng 90-100kg. Thiệt hại kinh tế quá lớn, không biết bao giờ mới gượng dậy nổi", cô Cảnh nghẹn ngào chia sẻ.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 15

Hàng nghìn con lợn được lực lượng chức năng hỗ trợ giải cứu ra khỏi nơi ngập.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 16

Lợn được cho lên xe bán luôn cho các lò mổ.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 17

Nhìn từ mặt đê, nước ngập rất cao trên đường liên thôn tại xã Phụng Công.

Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc chìm trong biển nước ảnh 18

Vùng trồng hoa lớn nhất Hưng Yên mênh mông nước.

Tại Hưng Yên, lúc 7h sáng lực lượng chức năng ghi nhận mực nước sông Hồng là 7,47m, duy trì trên mức báo động 3. Mực nước sông Luộc duy trì ở mức báo động 2 đến dưới báo động 3.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hưng Yên phát lệnh báo động 3, trên tuyến đê tả sông Hồng ngày 11/9. Đồng thời, yêu cầu các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, TP Hưng Yên và các sở ngành tiếp tục canh gác đê theo cấp báo động; tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan trực thuộc tổ chức triển khai phương án ứng cứu, huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp với địa phương tổ chức di dời người dân, tài sản và vật nuôi tới nơi tránh trú an toàn.

(Nguyễn Hoàn)

Tin liên quan