Vụ xe chở mía quá khổ lộng hành ở Gia Lai: Kiểm điểm, rút 3 cán bộ tổ công tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến bài viết "Xe chở mía quá khổ lộng hành: Dấu hiệu mãi lộ?" mà Tiền Phong phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã kiểm điểm trách nhiệm, rút tổ công tác gồm 3 cán bộ về để sắp xếp nhiệm vụ khác.
Vụ xe chở mía quá khổ lộng hành ở Gia Lai: Kiểm điểm, rút 3 cán bộ tổ công tác ảnh 1

Xe chở mía có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông trên Quốc lộ 19 được PV ghi nhận

Thông tin trên vừa được đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận với Tiền Phong vào ngày 18/3.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai đã kiểm điểm trách nhiệm, rút tổ công tác gồm 3 cán bộ liên quan trong ca trực báo Tiền Phong phản ánh về để sắp xếp nhiệm vụ khác.

Ba cán bộ trên thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ 3 (Đội 3, Phòng Cảnh sát Giao thông).

Theo nguồn tin, những cán bộ trên vi phạm do thời điểm làm việc tại cầu tạm (tuyến quốc lộ 19, đoạn qua xã Cư An, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ.

Cụ thể, giờ cao điểm ở đoạn cầu tạm qua xã Cư An thường xuyên xảy ra ùn tắc; đã từng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Tại vị trí trên những cán bộ này chỉ có trách nhiệm phân luồng, chống ùn tắc chứ không có trách nhiệm kiểm tra phương tiện.

Vụ xe chở mía quá khổ lộng hành ở Gia Lai: Kiểm điểm, rút 3 cán bộ tổ công tác ảnh 2
Xe tuần tra kiểm soát của Đội 3 trên tuyến quốc lộ 19

Thiếu tá Lê Văn Sáng- Đội trưởng Đội 3 cho biết, ngay từ những ngày đầu mùa thu hoạch nông sản, tại khu vực các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai, đội đã cử cán bộ đến từng địa bàn cơ sở để gặp và làm việc với chủ xe, lái xe chở mía, đề nghị họ chấp hành đúng quy định pháp luật.

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 1/3/2023, Đội 3 đã phát hiện, kiểm tra 3.500 trường hợp, qua đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2.833 trường hợp. Trong số này có 16 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thùng xe.

Theo thiếu tá Lê Văn Sáng, sau khi báo Tiền Phong có bài viết phản ánh tình trạng nhiều ô tô tải có dấu hiệu quá khổ, quá tải, đội đã chấn chỉnh, xử lý quyết liệt đối với xe quá khổ, quá tải. Đồng thời quán triệt lực lượng tuân thủ đúng điều lệnh khi xử lý, kiểm tra đối với phương tiện tham gia giao thông.

Đội trưởng Đội 3 cũng cho hay, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến gặp không ít khó khăn do lực lượng mỏng, địa bàn rộng (kéo dài qua 7 huyện, thị xã, tổng 176km).

Mặt khác, tuyến quốc lộ 19 đang trong giai đoạn sửa chữa, nâng cấp mở rộng nên việc tuần tra kiểm soát lưu động dù được thực hiện thường xuyên nhưng vẫn có trường hợp các lái xe cố tình vi phạm, trốn tránh việc phát hiện xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Vụ xe chở mía quá khổ lộng hành ở Gia Lai: Kiểm điểm, rút 3 cán bộ tổ công tác ảnh 3
Một ô tô tải chở mía tại Nhà máy Đường Ayun Pa

Trong khi đó, trung tá Lê Công Ngọc- Đội trưởng Đội 1 (phụ trách tuyến quốc lộ 25) thông tin, vụ mía năm nay, đội đã ký cam kết với chủ xe, tài xế của 157 phương tiện tham gia vận chuyển mía về Nhà máy Đường Ayun Pa, (từ các huyện Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa) chấp hành đúng khổ, trọng tải theo quy định.

Trong thời gian qua, Phòng CSGT tỉnh Gia Lai đã phối hợp với 5 huyện có vùng nguyên liệu để xử lý về chuyên đề quá khổ, quá tải. Từ đầu vụ mía đến nay, Đội 1 đã xử lý hơn 100 trường hợp xe chở mía vi phạm quá khổ, quá tải.

MỚI - NÓNG