Vụ sạt lở An Giang: Thêm nhà bị sông 'nuốt chửng'

Hiện trường căn nhà bị sạt lở sáng nay. Ảnh: Nhật Huy
Hiện trường căn nhà bị sạt lở sáng nay. Ảnh: Nhật Huy
TPO - Thêm một căn nhà nằm trong khu vực sạt lở kinh hoàng ở An Giang, bị sập xuống sông vào sáng nay (4/5).

Sáng 4/5, ông Vũ Minh Thao – Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày. Căn nhà bị sập nằm cùng dãy nhà bị trôi tuột xuống sông Vàm Nao - đoạn qua ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) vào ngày 22/4.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 15 căn nhà và 2 nền nhà ở khu vực kể trên bị sông "nuốt chửng".

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường, không để người dân đến gần khu sạt lở.

Cũng theo ông Thao, ước tổng thiệt hại vụ sạt lở nghiêm trọng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông vừa qua là gần 90 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.