Vụ sập đất đè chết công nhân ở Đà Lạt: Khởi tố chủ thầu xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ thầu xây dựng một công trình nhà ở trên đường Ngô Thì Sỹ vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, do để sập ta luy đè chết một công nhân.
Vụ sập đất đè chết công nhân ở Đà Lạt: Khởi tố chủ thầu xây dựng ảnh 1

Nơi xảy ra vụ sập ta luy khiến 1 công nhân bị đất vùi lấp, tử vong

Công an TP Đà Lạt vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Công (39 tuổi, chủ thầu xây dựng ở TP Đà Lạt) để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động.

Ông Công là chủ thầu của một công trình xây dựng nhà ở trên đường Ngô Thì Sỹ (phường 4, TP Đà Lạt), nơi xảy ra vụ sập bờ ta luy khiến ông Ngô Văn Giang (48 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bị đất vùi lấp, tử vong.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 9/3, khi một nhóm thợ dọn dẹp mặt bằng để xây dựng móng nhà cho gia đình ông N.H.T trên đường Ngô Thì Sỹ thì xảy ra tai nạn.

Bờ ta luy bằng đất cao khoảng 3m, rộng 5m cạnh khu vực chuẩn bị xây nhà bất ngờ đổ sập khiến lượng lớn đất đá vùi lấp lên người ông Ngô Văn G. (quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt).

Nhóm thợ liền sử dụng máy múc cào đất để tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên đến khi tìm thấy thì ông G. đã tử vong.

Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra,

Sau khi tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định chủ thầu xây dựng công trình này đã vi phạm quy định về an toàn lao động. Công an TP Đà Lạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Trần Quang Công.

MỚI - NÓNG
'Nếu không ai dám làm, ai cũng ngần ngại thì không thể thay đổi được gì'
'Nếu không ai dám làm, ai cũng ngần ngại thì không thể thay đổi được gì'
TPO - Đề cập tới cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với cả thế giới về chuyển đổi xanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng để đạt được kết quả thì cả xã hội phải cùng thực hiện. "Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có người tiên phong, người đi đầu, dám nghĩ dám làm rồi mới kêu gọi mọi người. Nếu không ai dám làm, ai cũng ngần ngại thì không thể thay đổi được gì" - bà Lan nhấn mạnh.