Vụ ô tô tông chết 2 người, tài xế bỏ trốn: Tạm giữ một đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
N.V.C bị tạm giữ hình sự
N.V.C bị tạm giữ hình sự
TPO - Bước đầu N.V.C khai nhận mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong. 

Ngày 22/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã tạm giữ hình sự N.V.C (27 tuổi, thường trú xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và đang tiếp tục điều tra, dựng lại hiện trường, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/10, tại Km160 Quốc lộ 27 (xã Bình Thạnh, Đức Trọng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 4 chỗ, biển số BKS 49A -124.73 và mô tô biển số 49D1- 583.92 đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả 2 người đi trên mô tô là vợ chồng anh Đ.Q.T (26 tuổi) và chị T.M.C (21 tuổi, trú thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Đức Trọng phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường; đồng thời thu thập camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn này.

Vụ ô tô tông chết 2 người, tài xế bỏ trốn: Tạm giữ một đối tượng ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định người đi trên ô tô là N.V.C (27 tuổi, thường trú xã Đạ Đờn, Lâm Hà) và bạn gái tên H.T.M.H (23 tuổi, trú xã Tân Văn, Lâm Hà).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công huyện Đức Trọng đã bắt được N.V.C tại xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng).

Bước đầu C. khai nhận hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe theo quy định, không làm chủ phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông.

Trước luồng dư luận cho rằng C. không phải là người điều khiển ô tô khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng cho biết sẽ dựng lại hiện trường, xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.