Vụ New Century: Công an đã thiếu trách nhiệm

Vụ New Century: Công an đã thiếu trách nhiệm
TP - Công an đã thiếu trách nhiệm và có phần chủ quan. Đó là ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh- Giám đốc Công an TP Hà Nội trong buổi trao đổi với báo giới xung quanh những vấn đề liên quan đến vũ trường New Century, tại trụ sở CATP Hà Nội chiều 8/5.
Vụ New Century: Công an đã thiếu trách nhiệm ảnh 1
Vụ New Century: 3 đơn vị và 11 công an Hà Nội bị kỷ luật.

>> Toàn cảnh vụ New Century

“Hàng ngàn vụ án ma tuý, trên chục ngàn đối tượng với tang vật là trên 100kg heroin, hàng vạn viên ma túy tổng hợp... đã được CATP triệt phá trong 10 năm qua. Đặc biệt, CATP còn có 40 cán bộ, chiến sĩ trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã bị phơi nhiễm HIV đang phải điều trị” - Ông Nhanh cho biết.

Tuy nhiên, để xảy ra vụ việc New Century, CATP Hà Nội nhận thấy có thiếu sót và khuyết điểm. Cụ thể, thiếu sót là việc để xảy ra một tụ điểm trong một thời gian dài mà chưa phát hiện xử lý.

Về khuyết điểm, lực lượng công an đã kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra hành chính nhiều lần và có xử phạt. Hơn thế, CA quận Hoàn Kiếm, CA phường Hàng Trống cũng đã bắt giữ 46 vụ ma tuý tại vũ trường này trong vòng 2 năm qua... Nhưng do các biện pháp của lực lượng công an chưa sâu, thiếu trách nhiệm và có tư tưởng chủ quan nên mới xảy ra tình trạng trên.

Với chức năng của mình, CATP sẽ có kiến nghị gì với UBND TP Hà Nội nhằm chấn chỉnh lại một số ngành nghề kinh doanh nhạy cảm?

Sắp tới, CATP sẽ tham mưu cho UBND TP Hà Nội siết chặt các hoạt động dịch vụ nhạy cảm, dễ bị lợi dụng như: vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ.

Hơn nữa, CATP cũng tham mưu để UBND TP sớm có quyết định phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị và các đơn vị phải có trách nhiệm quản lý, giám sát lĩnh vực được phân công.

Vụ New Century: Công an đã thiếu trách nhiệm ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội. Ảnh: PS

Về phần mình, CATP Hà Nội sẽ làm gì để tránh lặp lại một New Century  thứ hai?

Bên cạnh xử lý ban đầu đối với cán bộ, chiến sĩ (sau này ban chuyên án có kết luận cụ thể sẽ xử lý tiếp), chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Cụ thể, CATP sẽ cho điều tra lại một số lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, sau đó tiến hành phân công rõ ràng đến từng đơn vị cá nhân. Tại một số vũ trường, GĐ CATP sẽ có quyết định giao nhiệm vụ giám sát hoạt động cho từng đơn vị, cá nhân cụ thể.

Trong vụ triệt phá tụ điểm New Century, cơ quan điều tra của Bộ CA có phối hợp với CATP Hà Nội? Có phải việc phối hợp của CATP Hà Nội với C17 chỉ xảy ra sau 1 giờ ngày 28/4?

Lãnh đạo C17, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ CA đã trả lời báo chí rồi. Khi việc tập kích vũ trường New Century diễn ra, CA quận Hoàn Kiếm, cảch sát PCCC, cảnh sát giao thông có phối hợp với Ban chuyên án. Tuy nhiên, việc phối hợp như thế nào, phối hợp đến đâu là do yêu cầu của Ban chuyên án.

Trả lời báo chí, ông Phạm Quang Long - GĐ Sở VHTT Hà Nội cho biết: Sở VHTT Hà Nội chưa đề nghị rút giấy phép của New Century vì CA quận Hoàn Kiếm, CA phường Hàng Trống báo cáo chưa phát hiện ma túy tại vũ trường này. Trong khi đó, ông nói CA đã phát hiện bắt giữ 46 vụ ma tuý tại vũ trường?

Phải đến khi Nghị định 08 của Chính phủ ban hành năm 2001 thì kinh doanh vũ trường mới trở thành hoạt động có điều kiện. Cuộc họp giữa Sở VHTT với CA quận, phường diễn ra trước thời điểm đó. Vì thế, khi đó cơ quan CA chưa phát hiện được ma tuý tại vũ trường này. Về 46 vụ ma tuý được phát hiện là sau này - hai năm 2005 - 2006.

Khi phát hiện 46 vụ ma tuý tại vũ trường, cơ quan CA có đề nghị rút giấy phép hoạt động của vũ trường không?

Như tôi đã nói, đây là thiếu sót của CATP. Cơ quan CA đã thiếu trách nhiệm và có phần chủ quan.

Phùng Sưởng - Công Minh ghi

MỚI - NÓNG