Vụ hối lộ của PCI ngoài tầm quản lý của Sở GTVT?

Vụ hối lộ của PCI ngoài tầm quản lý của Sở GTVT?
TP - Tại Kỳ họp HĐND TPHCM hôm qua, trả lời chất vấn về trách nhiệm về vụ tiêu cực PCI có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ, GĐ sở GTVT cho rằng việc xảy ra là ngoài tầm quản lý của Sở.

>> Nhật Bản tạm dừng khoản vay ưu đãi ODA cho VN
>> PCI ảnh hưởng tới ba dự án hạ tầng trọng điểm ở VN

Vụ hối lộ của PCI ngoài tầm quản lý của Sở GTVT? ảnh 1
Đại biểu Đặng Văn Khoa và cuốn băng ghi âm. Ảnh : H.T

Với phương châm “làm rõ trách nhiệm, không đọc thành tích…” mà Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đề ra, phiên chất vấn của kỳ họp (ngày 4/12) đã trở nên “nóng bỏng” với hơn 150 cuộc gọi của cử tri và hơn 80 câu hỏi chất vấn của các đại biểu đặt ra với lãnh đạo các Sở GTVT, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng và Văn hóa – Thể thao – Du lịch.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa – nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư chất vấn: "Vụ tiêu cực của nhà thầu tư vấn PCI có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ, đề nghị Giám đốc Sở GTVT cho biết quan điểm và giải pháp nhằm hạn chế những vụ việc đáng tiếc như thế ?".

Đại biểu Đặng Văn Khoa bức xúc: Câu hỏi này tôi đã chất vấn trước kỳ họp và được trả lời vắn tắt có … hai dòng. Đề nghị anh Phượng phải sòng phẳng.

Theo giám đốc Sở GTVT - ông Trần Quang Phượng, dự án đại lộ Đông – Tây và Môi trường nước thuộc nhóm A, cơ quan thẩm định thiết kế, đấu thầu… là các bộ, ngành, không phải Sở GTVT.

Mặt khác, Ban quản lý dự án (BQL DA) là cơ quan trực thuộc UBND thành phố nên về nguyên tắc, Sở GTVT không phải là cấp trên của BQL DA. Sự việc xảy ra là ngoài tầm quản lý của Sở.

“Tôi không hài lòng với cách giải trình của anh Phượng. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ tuy là Giám đốc BQL DA nhưng đồng thời là Phó Giám đốc Sở GTVT và sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ Sở nên anh Phượng có trách nhiệm theo dõi, giáo dục.” – ông Khoa gay gắt.

Ông Phượng thanh minh: Sau khi vụ việc bị phanh phui, chúng tôi đã báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố xử lý. Mới đây, ông Sỹ đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Quan điểm của chúng tôi là nếu sai thì phải xử lý theo pháp luật.

Về trách nhiệm của Sở GTVT đối với sự cố nứt 4 đốt hầm Thủ Thiêm, ông Trần Quang Phượng thanh minh tiếp: Sở chỉ có chức năng quản lý nhà nước chứ không làm thay cho chủ đầu tư, chẳng hạn không thể kiểm tra nhà thầu có đủ sắt, vật liệu xây dựng, nhân công … hay không. Đó là công việc của chủ đầu tư. Đơn vị nào làm sai thì xử lý theo pháp luật.

Theo thông tin của báo TT&VH, sau khi có quyết định tạm đình chỉ công tác, ông Huỳnh Ngọc Sĩ không hề bị đột quị như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa.

Khi nghe ông Sĩ nhập viện Chợ Rẫy vì đột quị, sáng ngày 23/11, chúng tôi đã trực tiếp điện thoại đến nhà riêng của ông Sĩ và được con gái ông Sĩ trả lời: “Ba tôi vẫn khỏe mạnh, bình thường”.

Con gái ông Sĩ đã bác bỏ thông tin ông phải nhập viện. Chiều cùng ngày, chúng tôi tiến hành xác minh tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cũng cho biết, không hề có việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ cấp cứu và điều trị tại đây.

Theo TT&VH

“Hầm Thủ Thiêm là công trình giao thông, do Sở GTVT theo dõi. Vì sao nhà thầu nước ngoài thi công bằng công nghệ hiện đại mà vẫn nứt. Sau khi khắc phục rồi dìm xuống lòng sông, liệu có an toàn. Không lẽ lại moi lên.” - Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố gay gắt.

Liên quan đến vụ tiêu cực tại Cty Môi trường đô thị, đã đưa chất thải nguy hại về TP, Đại tá Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định: Dù Sở TNMT đang tiến hành thanh tra nhưng CATP đã vào cuộc làm rõ: Có bao nhiêu chất thải nguy hại đã được đưa về thành phố, rác được bảo quản hay cố tình chôn lấp, có lấy tiền ngân sách để xử lý của nợ trên và số tiền thu lợi bất chính đã chảy vào túi ai…

Đề nghị làm rõ “nghi án” cán bộ đòi hối lộ 600 triệu đồng

Đại biểu Khoa trưng ra bằng chứng là băng ghi âm rồi yêu cầu ông Nguyễn Tấn Bền – Giám đốc Sở Xây dựng (XD) kiểm tra và xử lý nghiêm những người có biểu hiện tiêu cực liên quan đến vụ đòi lại căn nhà 309 Hai Bà Trưng (HBT).

Về nguồn gốc căn nhà trên, ông Bền cho biết trước năm 1975 thuộc tài sản của gia đình ông Giáo Sính, sau ngày giải phóng, gia đình ông Sính về quê nên nhà nước đã trưng thu căn nhà (diện nhà vắng chủ), sau đó phân cho cán bộ.

Hiện nay, căn nhà trên do ông Nguyễn Quốc Trị  - nguyên cán bộ Sở Nhà đất sử dụng. Vừa qua, ông Sính có đơn đòi lại nhà và theo Nghị quyết số 23 của Quốc hội thì không được giải quyết nhưng chiếu theo hoàn cảnh, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở XD tìm nhà khác để bố trí cho gia đình ông Sính.

Sở đã giới thiệu 2 căn hộ chung cư nhưng gia đình ông Sính không đồng ý vì cho rằng quá chật chội. UBND thành phố sau đó đã giới thiệu 4 căn nhà mặt tiền để ông Giáo Sính lựa chọn.

Theo đại biểu Đặng Văn Khoa, người trong băng ghi âm đòi gia đình ông Sính chi 600 triệu đồng sẽ được bố trí nhà đẹp, nếu không thì phải ở chung cư. Còn, nếu muốn trả lại căn nhà 309 thì phải chi 200 lượng vàng.

“Tôi yêu cầu làm rõ vì đối tượng bị ghi âm có họ tên, địa chỉ và đúng là sau đó khi không chịu chung chi thì ông Sính được giới thiệu nhà chung cư” – Ông Khoa nói.

“Đề nghị anh Khoa cung cấp chứng cứ cho bên công an làm rõ, xử lý nghiêm, bất kể người vi phạm là ai” – ông Bền thẳng thắn. 

MỚI - NÓNG
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
TPO - Nam sinh Trường THPT chuyên Lào Cai Đặng Duy Khánh thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, liên tục dẫn đầu trong các phần thi và giành chiến thắng cách biệt so với ba người cùng chơi trong trận tháng đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24. Cùng với vòng nguyệt quế tháng, Khánh đã ghi tên vào trận thi quý III.