Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm nhẹ cho thuộc cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (22/12), Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Được HĐXX cho nói lời sau cùng đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Công ty Alibaba, bị đề nghị phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) nói rằng: “Sự việc xảy ra tại Alibaba không ai mong muốn, tôi khẳng định đến nay không ai bị mất tiền. Tôi không chối bỏ trách nhiệm, khối tài sản của tôi hiện hơn 4.300 tỷ đồng và có thể còn nhiều hơn nữa, vì sau 3 năm có nhiều lý do gia tăng. Có những thửa đất trong các dự án có giấy chứng nhận, có khách hàng đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm nhẹ cho thuộc cấp ảnh 1

Cảnh sát dẫn giải Nguyễn Thái Luyện vào phòng xử.

Về thuộc cấp là đồng phạm, bị cáo Luyện nói: “Dù HĐXX xem xét có tội hay không, thì các bị cáo thuộc cấp của tôi cũng là nạn nhân, chỉ muốn giúp công ty quan hệ tốt với khách hàng. Tôi đã nhận hết trách nhiệm thì những bị cáo thuộc cấp không có tội. Tôi không xin cho tôi, mong chủ tọa xem xét để các bị cáo trong vụ án bằng thời gian tạm giam, để các bị cáo làm lại cuộc đời”.

Về dân sự, bị cáo Nguyễn Thái Luyện mong HĐXX xem xét, không hình sự hóa dân sự, để khách hàng không bị thiệt hại và nhận lại quyền lợi chính đáng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai bị cáo Luyện, bị đề nghị 16-18 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) nói rằng, trong vụ án này bị cáo có 3 anh em bị đề nghị án cao. Mong HĐXX xem xét cho anh trai và chị dâu. Bị cáo không xin gì cho mình.

Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm nhẹ cho thuộc cấp ảnh 2

Nguyễn Thái Lĩnh (người thấp nhất trong 3 bị cáo đứng hàng đầu trong hình).

Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đã mong HĐXX xem xét tuyên bản án công tâm, cho các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ, mức án phù hợp để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, làm điều có ích cho xã hội…

Tại phiên tòa này, Viện Kiểm sát đã bảo lưu quan điểm truy tố, cho rằng bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty, tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp bằng chính nguồn tiền huy động từ khách hàng, rồi tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng…

Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm nhẹ cho thuộc cấp ảnh 3

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo chiếm đoạt 2.300 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 khách hàng đã tố cáo bị chiếm đoạt số tiền 2.100 tỷ đồng. Ngoài ra, 1 số bị cáo còn có hành vi rửa tiền…

MỚI - NÓNG