Vụ công an đánh chết người: Đề nghị 1 án tù giam, 4 án treo

Các bị cáo đứng nghe đại diện KSND luận tội
Các bị cáo đứng nghe đại diện KSND luận tội
TPO - Chiều nay, (28/3), tiếp tục xét xử vụ 5 công an đánh chết nghi phạm, đại diện Viện KSND TP Tuy Hòa, Phú Yên đã đề nghị Tòa tuyên 1 bị cáo tù giam, 4 bị cáo còn lại hưởng án treo, về tội dùng nhục hình.
Vụ công an đánh chết người: Đề nghị 1 án tù giam, 4 án treo ảnh 1

Đại diện Viện KSND đề nghị mức án đối với các bị cáo

Theo đó, kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh (Viện KSND TP Tuy Hòa) giữ quyền công tố tại tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, nguyên đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Phú Yên); Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá,nguyên đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa); Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy) đều nguyên cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa phạm tội dùng nhục hình.

 
Vụ công an đánh chết người: Đề nghị 1 án tù giam, 4 án treo ảnh 2

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 1,4 tỷ đồng

Trong đó, các bị cáo: Quyền, Huy, Mẫn bị Viện KSND TP Tuy Hòa đề nghị mức án từ 18-21 tháng tù treo, thời hạn thử tháng 35-48 tháng. Bị cáo Huy 12-18 tháng tù treo, thời hạn thử thách 24-36 tháng. Bị xác định có vai trò chính, bị cáo Thành bị đề nghị tuyên từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, bị cáo Thành còn bị đề nghị cấm đảm nhận nhiệm vụ từ 4-5 năm; bị cáo Quyền, Mẫn, Huy từ 2-3 năm và bị cáo Quang từ 2-3 năm, sau khi các bị cáo chấp hành xong án tù.

Về bồi thường dân sự, chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột anh Kiều) và chị Trần Thị Tâm (vợ anh Kiều) yêu cầu các bị cáo cùng các bị đơn dân sự là Công an TP.Tuy Hòa, Công an Phú Yên bồi thường tổng cộng 1,4 tỷ đồng.

Hôm nay (29/3), tòa tiếp tục làm việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.