Vụ chồng cũ cầm dao truy sát cả gia đình vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Vụ chồng cũ cầm dao truy sát cả gia đình vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong
TPO - Liên quan đến vụ con rể cũ xông vào nhà vợ truy sát cả gia đình ở TP Hà Tĩnh hiện thêm một nạn nhân thứ 2 đã tử vong, người còn lại đang điều trị tại bệnh viện.

Sáng 29/9, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) xác nhận, trong vụ án mạng xảy ra tại địa phương, nạn nhân thứ 2 là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) đã tử vong.

Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, chị Huỳnh được nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, tiên lượng xấu. Sau khi điều trị đến tối cùng ngày xảy ra sự việc (28/9), gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà.

Hiện còn bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ chị Huỳnh) đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương ở thành bụng. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định, đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại.

Vụ chồng cũ cầm dao truy sát cả gia đình vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong ảnh 1 Vụ án mạng đã khiến hai người tử vong.

Vụ án mạng khiến hai người chết, một người bị thương xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/9 tại tổ dân phố 4 (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, Lê Minh Hải (SN 1983, con rể cũ của bà Vân) bất ngờ cầm dao xông vào truy sát bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi); Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) khi 3 người đang ở nhà riêng. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chân rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Vụ chồng cũ cầm dao truy sát cả gia đình vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong ảnh 2 Đối tượng Hải bị bắt giữ sau khi gây án.

Nghi phạm trên chạy xe đến tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh thì bỏ lại phương tiện rồi bắt xe khách đi huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đến 18h10 cùng ngày khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cách hiện trường khoảng 70km thì đối tượng bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.