Vụ chặt thông trên rừng để trồng keo: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều lần kiểm đếm, lực lượng kiểm lâm đã thống kê có tổng cộng 198 cây thông đường kính từ 10-40cm bị chặt hạ, chỉ còn lại gốc. Hiện, đơn vị kiểm lâm đang phối hợp với công an để xác minh làm rõ vụ việc.

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An vừa có văn bản số 368 gửi Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về việc kiểm tra xử lý thông tin báo nêu.

Công văn nêu rõ: Ngày 28/2, báo Tiền Phong đăng tải bài viết "Xót xa rừng thông hàng chục năm tuổi bị chặt phá... để trồng keo". Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản về vấn đề mà báo Tiền Phong phản ánh.

Vụ chặt thông trên rừng để trồng keo: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh ảnh 1

Văn bản thông báo kết quả xử lý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 14/3 để sở tổng hợp, cập nhật và báo cáo UBND tỉnh.

Liên quan đến vụ việc chặt cây thông trên rừng để trồng keo, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng công an để tiếp tục xác minh, làm rõ và có hướng xử lý.

Vụ chặt thông trên rừng để trồng keo: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh ảnh 2

Nhiều gốc thông còn lại tại hiện trường sau khi bị chặt để lấy đất trồng keo.

Ông Hữu cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh cây thông bị chặt hạ trên rừng, đơn vị này đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và kiểm đếm.

Thời điểm này, kiểm lâm địa bàn kiểm đếm và đánh dấu được 42 cây thông bị chặt hạ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, đơn vị này phát hiện còn nhiều gốc thông bị đốn hạ nhưng đã được lấp đất và chưa được kiểm đếm.

Ngày 27/2, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh, đo đếm lại. Kết quả kiểm tra có 198 cây thông với đường kính từ 10-40cm đã bị đốn hạ, nằm rải rác trên diện tích hơn 26ha rừng.

Được biết, 198 cây thông bị chặt hạ này nằm rải rác trên diện tích hơn 26ha rừng ở khoảnh 6, tiểu khu 342. Đây là rừng sản xuất thuộc địa phận xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) và được bán lại cho nhiều hộ dân trú trên địa bàn xã Quỳnh Tân trồng keo.

Vụ chặt thông trên rừng để trồng keo: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh ảnh 3

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra không có gỗ, mà chỉ có những gốc cây thông bị đốt cháy nham nhở. Xen lẫn đó là những cây keo mới trồng có chiều cao từ 30-40cm.

"Khu vực này là đất rừng sản xuất, đã được bán lại cho nhiều hộ dân. Chúng tôi kiểm tra giấy giao quyền quản lý sử dụng đất lâm nghiệp nhưng trong đó không thể hiện có cây thông hay không có", Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai nói và cho biết, có thể những cây thông này mọc tự nhiên, hoặc trồng theo dự án sau khi giao đất.

Để có thông tin chính xác về vụ việc, hiện Hạt Kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp cùng công an để xác minh làm rõ, từ đó mới có hướng xử lý.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Đăng Thăng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) cho biết, diện tích rừng nơi có những cây thông bị đốn hạ thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang. Tuy nhiên, chủ rừng này là người dân xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) nên có nhiều khó khăn trong việc quản lý, giám sát.

MỚI - NÓNG