Vụ bò sữa chết hàng loạt ở Lâm Đồng: Người dân nói mức đền bù quá thấp

TPO - Các hộ chăn nuôi có bò chết, bệnh sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC ở tỉnh Lâm Đồng cho rằng, mức giá đền bù quá thấp so với những thiệt hại.

UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa tổ chức buổi làm việc giữa các bên liên quan để thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục (VDNC) của Cty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Vụ bò sữa chết hàng loạt ở Lâm Đồng: Người dân nói mức đền bù quá thấp ảnh 1

Đàn bò sữa vẫn đang được tích cực điều trị

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng Giám đốc Cty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco cho hay, từ năm 2023, vắc xin phòng bệnh VDNC của công ty đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận lưu hành. Từ đó đến nay, công ty đã cung cấp hơn 300.000 liều vắc xin, được sử dụng tại 30 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Bà Lan cho biết, mức giá bồi thường bò chết có đầy đủ hồ sơ (bò hậu bị không mang thai, bao gồm bê) là 55.000 đồng/kg bò hơi; bò hậu bị mang thai 60.000 đồng/kg bò hơi; bò sinh sản không mang thai 65.000 đồng/kg bò hơi và bò sinh sản mang thai 70.000 đồng/kg bò hơi. Đối với bò chết do hộ chăn nuôi tự xử lý có xác nhận của thôn, xã, mức hỗ trợ 7 triệu đồng/con (bò đã bán) và 10 triệu đồng/con (bò đã bán).

Mức hỗ trợ đối với bò sữa bệnh có đầy đủ hồ sơ, chi phí điều trị bệnh là 1 triệu đồng/con; chi phí thiệt hại sản xuất 2,1 triệu đồng/con (bò sữa đang khai thác sữa) và bò bệnh bị sảy thai 6,1 triệu đồng/con (không áp dụng bò chết).

Vụ bò sữa chết hàng loạt ở Lâm Đồng: Người dân nói mức đền bù quá thấp ảnh 2

Gần 200 con bò sữa mắc bệnh đang được theo dõi, điều trị

Theo bà Lan, thời điểm tính bồi thường hỗ trợ được xác định từ 16h ngày 26/9. "Yêu cầu bên nhận bồi thường, hỗ trợ cam kết không khiếu nại hay có bất cứ tranh chấp gì liên quan đến số lượng bò và số tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi đã nhận tiền", bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, phương án khắc phục sự việc trên được đưa ra sau khi đã tìm hiểu, cân nhắc trên các thông tin và tư vấn thực tế từ các công ty chăn nuôi và các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Đồng thời xét khả năng tài chính và phương án khả thi cao nhất mà công ty có thể thực hiện.

Mức đền bù quá thấp

Sau khi nghe mức giá bồi thường, hỗ trợ, các hộ chăn nuôi có bò chết, bệnh sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC của Cty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco cho rằng, mức đền bù quá thấp so với những thiệt hại.

Vụ bò sữa chết hàng loạt ở Lâm Đồng: Người dân nói mức đền bù quá thấp ảnh 3

Người dân cho rằng, mức đền bù quá thấp so với hậu quả

Tại buổi làm việc có 18 ý kiến của các hộ dân cho biết, đàn bò sữa là nguồn thu nhập của họ và những con đang phục hồi thì sản lượng sữa bị giảm rõ rệt. Ngoài ra, nhiều hộ dân vẫn đang phải vay nợ ngân hàng, nợ trả chưa xong, giờ lại xảy ra sự việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (trú Thôn Bồng Lai) cho hay, thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ được xác định từ ngày phát sinh ca bệnh đầu tiên (16h ngày 26/9) là không thỏa đáng. Bởi sau khi tiêm vắc xin, bò còn bị di chứng rất lâu, ảnh hưởng đến các thế hệ sau, chứ không phải chỉ đến ngày đó.

“Chúng tôi đề nghị công ty bồi thường, hỗ trợ thiệt hại một cách thỏa đáng để các hộ có điều kiện khôi phục chăn nuôi. Tại buổi làm việc, chúng tôi cũng đã thống nhất đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ theo từng loại bò bị thiệt hại đến công ty”, bà Loan nói.

Vụ bò sữa chết hàng loạt ở Lâm Đồng: Người dân nói mức đền bù quá thấp ảnh 4
Người dân lo lắng đàn bò sẽ còn bị di chứng, ảnh hưởng đến các thế hệ sau

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Nguyên Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đề nghị Cty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco tiếp thu các ý kiến của các hộ dân đã nêu và sớm xem xét, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng lưu ý, bà con rà soát, xem xét lại từng phương án mà công ty đã đưa ra. Đồng ý nội dung nào thì phản hồi trước, để các cơ quan có thẩm quyền biết và có ý kiến báo cáo với cấp trên", ông Hoàng cho hay.

"Các cơ quan chính quyền địa phương cần tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu, để đảm bảo các thủ tục chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người dân", Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đề nghị.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, lũy kế đến ngày 28/9, toàn tỉnh có 7.375 con bò bệnh, 550 con bị chết và 6.641 con hồi phục. Hiện có 184 con mắc bệnh đang được theo dõi, điều trị.

MỚI - NÓNG