Vợ chồng tướng Trung Quốc bị bắt

Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp - Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Vương Kiến Bình (Wang Jianping)
Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp - Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Vương Kiến Bình (Wang Jianping)
TP - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp - Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Vương Kiến Bình (Wang Jianping), 62 tuổi, vừa bị bắt tại Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, do vi phạm kỷ luật Đảng, báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin ngày 26/8. Vợ và thư ký của tướng Vương cũng bị bắt.

Tướng Vương Kiến Bình có quan hệ thân thiết với cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang - người bị kết án tù chung thân năm 2015 vì tội hối lộ, lạm quyền, cố ý để lộ bí mật quốc gia.

Hôm qua, China Daily đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Liêu Ninh, Trịnh Ngọc Trác, đã bị khai trừ Đảng, bị cách chức do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng. Trịnh Ngọc Trác bị cáo buộc nhận hối lộ, liên quan vụ mua phiếu bầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gian lận bầu cử.   

Theo Theo SCMP, China Daily
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.