VN-Index kết thúc chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Kết thúc chuỗi tăng liên tiếp từ phiên 26/3, khép lại phiên giao dịch hôm nay (8/4), VN-Index (-0,60%) giảm 7,49 điểm, xuống còn 1.234,89 điểm.

Trước áp lực chốt lời, nhiều thời điểm, VN-Index về sát mốc 1.230 điểm. Khép lại phiên giao dịch 8/4, VN-Index chìm trong sắc đỏ, trong khi HN-Index và UPCoM-Index tăng nhẹ. HN-Index (0,31+%) lên 293,75 điểm, UPCoM-Index (+0,62%) lên 83,07 điểm.

Giá trị giao dịch trên HoSE sụt giảm đáng kể so với các phiên trước, xuống còn 14.500 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 167 mã tăng, 233 mã giảm, 74 mã giữ giá tham chiếu. Phiên ATC, một số bluechip tăng điểm nhẹ, nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện chung.

Đóng cửa, VN30 chìm trong sắc đỏ với 22/30 mã giảm. Các mã giảm nhiều nhất là MBB (-1,89%), VCB (-1,86%), VIC (- 1,80%) …, khiến thị trường mất gần 8 điểm. 10 mã có ảnh hưởng tích cực nhất hôm nay chỉ giúp VN-Index lấy lại hơn 1,6 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng mất vai trò dẫn dắt thị trường, đồng thời là nguyên nhân lớn khiến VN-Index giảm điểm: VCB (-1,86%), BID (-1,65%), VIB (-3,94%), CTG (-0,93%).

Ngược lại, loạt cổ phiếu ngân hàng niêm yết UPCoM có mức tăng ấn tượng: KLB (+10,34%), NAB (+4,88%), BVB (+3,40%), SGB (+2,14%), ABB (1,14%). ABB khớp lệnh hơn 7 triệu cổ phiếu.

Dòng tiền hôm nay có xu hướng chuyển sang nhóm cổ phiếu thép, bất động sản (BĐS). Ngành thép có nhiều mã tăng điểm trong phiên như: TVN (+3.47%), HSG (+1.03%), NKG (0,41%), POM (+0,30%).

Hai phiên gần đây, NVL (+0,79%) đều thuộc nhóm dẫn dắt thị trường, theo sau là DXG (+4,13%), DIG (+5,46%), KDH (+1,78%). Một số mã cổ phiếu nhóm BĐS khu công nghiệp có mức tăng ấn tượng, như PLX (+9,43%), ITA (+2.19%).

Trên HOSE, giao dịch khối ngoại chiều mua vào đạt 1.105 tỷ đồng, bán ra 1.118 tỷ đồng. Khối ngoại dành hơn 70 tỷ đồng gom VRE, bán mạnh các mã BID, VNM, KDH.

Đáng chú ý, 3 phiên gần đây, HOSE nghẽn lệnh ngay từ sáng, khiến thị trường giao dịch có phần kém sôi động. Phiên hôm nay 8/4, từ 11 giờ 2 phút, HOSE có tình trạng không xác nhận lệnh mới, lệnh đặt vào không khớp.

HOSE nghẽn lệnh kéo dài có thể là nguyên nhân khiến dòng tiền chạy sang HNX. Theo thống kê của HNX, thanh khoản sàn Hà Nội tháng 3/2021 tăng hơn 47% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 3 đạt hơn 338,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối tháng 2.

MỚI - NÓNG