VN-Index 'bay' hơn 46 điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau phiên sáng (26/10), dòng tiền vào bắt đáy mạnh nhưng vẫn không thể cứu vãn thị trường. Sắc đỏ tiếp tục lan rộng ra nhiều nhóm ngành khiến VN-Index giảm về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.

Tác động tiêu cực nhất trong phiên sáng phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản khi VIC, VHM, VRE… đều nằm sàn với khối lượng bán rất lớn. Do giao dịch bán tháo xuất hiện ngay từ đầu phiên nên tâm lý của nhà đầu tư rất tiêu cực, thậm chí hoảng loạn. Chỉ một phiên sáng, thị trường đã thổi bay nền giá của tuần trước.

Giá giảm sốc cũng kích thích dòng tiền vào bắt đáy mạnh hơn với mức thanh khoản trong phiên sáng đạt 15.000 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần so với trung bình các phiên gần đây. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều sắc đỏ tiếp tục lan rộng ra nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí…

Điển hình, các mã như DIG, NVL, KBC, HQC, DXG... liên tục giằng co quanh giá sàn, và “trắng bên mua". Riêng nhóm bất động sản có tới hơn 30 cổ phiếu giảm hết biên độ, với giá trị giao dịch tăng đột biến, đạt khoảng 5.500 tỷ đồng.

Ngoài nhóm này, các ngành ảnh hưởng nhiều nhất đến VN-Index là chứng khoán, dầu khí, ngân hàng, hóa chất. Tình trạng nằm sàn lan ra các cổ phiếu có thanh khoản lớn của nhiều nhóm ngành như VCI, VIX, PVT, DBC, ANV, GIL, PSH...

Đổi chỗ cho bất động sản, cổ phiếu chứng khoán trở thành nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực nhất thị trường. SSI được giao dịch sôi động nhất với khoảng 1.500 tỷ đồng thanh khoản, ghi nhận hai phần ba lượng khớp lệnh là bán chủ động. Mã này cùng SHS, VND, VIX, VCI, HCM, MBS, FTS vào nhóm 20 cổ phiếu giảm hết biên độ của ngành chứng khoán. Giá trị giao dịch của nhóm chứng khoán đạt hơn 5.600 tỷ đồng.

VN-Index 'bay' hơn 46 điểm ảnh 1

Sắc đỏ lan rộng trên khắp các nhóm ngành khiến chỉ số VN-Index đánh bay thành quả của nửa năm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng còn không có bất kỳ mã nào tăng giá. Các trụ lớn như VCB, STB, SHB, MSB… đều giảm ở mức cao. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự đối với nhóm VN30, trong đó có 6 mã nằm sàn GVR, MSN, PLX,VHM, VIC, VRE. Nhiều cổ phiếu giảm cần sàn như SSI, GAS, HPG. SSI may mắn thoát sàn ngay những phút cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 46,2 điểm, về còn 1.055,45 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 12/5. HNX-Index giảm 12,03 điểm, về còn 214,98 diểm, Upcom giảm 2,78 điểm, về 82,78 điểm. VHM, VIC, GAS, HPG, VCB, MSN...là những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường. Độ rộng thị trường cực xấu, sắc đỏ chiếm phần lớn với 690 cổ phiếu giảm giá, trong đó có 164 cổ phiếu nằm sàn.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,4 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 27.500 tỷ đồng. Con số này cao gấp 2,5 lần so với cùng thời điểm của phiên hôm trước và đạt mức cao nhất một tháng qua. Khối ngoại duy trì đà bán ròng 4 phiên liên tục với giá trị gần 230 tỷ đồng, dẫn đầu đà bán là VHM.

Mặt khác, tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng, khi thị trường trong xu hướng giảm ngắn hạn, nhà đầu tư không muốn bán cổ phiếu với giá thấp. Do đó, khi có một sự kiện kích hoạt thì tâm lý bán tháo sẽ diễn ra.

Trước diễn biến của thị trường chứng khoán, đội ngũ phân tích của Yuanta Việt Nam nhận định rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, hạn chế mua mới.

MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.