Vinh danh những người chống tham nhũng

Vinh danh những người chống tham nhũng
TP - Hôm qua (15-12), lần đầu tiên tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tổ chức gặp gỡ tuyên dương 29 cá nhân tiêu biểu có thành tích chống tham nhũng đến từ 21 tỉnh thành.

Họ là những anh nông dân, vị cán bộ, công an, nhà báo, cùng phòng chống tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng!

Vinh danh những người chống tham nhũng ảnh 1
Tặng hoa cho những người chống tham nhũng

Gãy răng, sứt đầu, dọa giết cũng không sợ

Ông Nguyễn Công Uẩn (66 tuổi, ở thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) chỉ vào bên trái đuôi mắt, nơi vết thâm đen đã hằn sâu. Đoạn, ông lại chỉ vào chiếc răng bị gãy, kể: “Đó là những lần tôi bị côn đồ đánh. Tôi biết là ai đã thuê chúng đánh tôi, đó là những người bị tôi tố cáo tham nhũng.

Vinh danh những người chống tham nhũng ảnh 2  Có những vụ (tham nhũng) do Trung ương phát hiện, điều tra, nhưng lại đưa về địa phương xử lý nên gây nhiều khó khăn trong việc kết luận.

Ngoài ra, quy mô tổ chức của BCĐ Phòng chống tham nhũng cũng chưa rõ ràng.

Sắp tới, Chính phủ sẽ quy định BCĐ cấp tỉnh có quy mô tương đương một sở, với nhân lực đầy đủ Vinh danh những người chống tham nhũng ảnh 3 - Ông Vũ Tiến Chiến - Chánh Văn phòng BCĐ Phòng, chống tham nhũng T.Ư

Họ chỉ là trưởng thôn và kế toán thôn thôi, nhưng năm này qua năm khác, họ lập chứng từ thu chi giả, biển thủ tiền quỹ thôn tới 34 triệu đồng. Đây là tiền mồ hôi, xương máu của dân. Chẳng ai dám tố cáo vì họ có thế lực lớn lắm”.

Năm 2008, sau sự dũng cảm tố cáo của ông Uẩn, trưởng thôn Bùi Xá Nguyễn Văn Sự và kế toán Nguyễn Văn Tráng bị điều tra. Kết quả, cả hai liên đới bị phạt mỗi người 5 năm tù, buộc hoàn trả 34 triệu đã rút ruột quỹ thôn.

“Ngày ngày gia đình tôi bị ném đá, tôi thường xuyên bị đe dọa giết. Bây giờ tôi cũng chưa yên” - ông Uẩn nói. 

Chất giọng sang sảng, rành mạch rõ ràng, đúng tông người xứ Quảng Nam, ông giáo về hưu Lê Phước Cẩm (54 tuổi, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) kể lại những tháng ngày gian khổ vì dám đứng ra tố cáo trùm gỗ lậu Sáu Ngọc (Lê Văn Ngọc - GĐ Cty TNHH Ngọc Sơn, Quảng Nam) trong vụ phá rừng Khe DiênTiền Phong là tờ báo đầu tiên phanh phui sự việc.

“Trong vòng nhiều năm, được sự tiếp tay của một số quan chức, Sáu Ngọc tự do phá rừng đầu nguồn. Tại nhiều buổi sinh hoạt chi bộ thôn, tôi phản ánh nhưng không có kết quả.

Đau xót trước việc mất rừng, tôi ngày ngày lên rừng ghi âm chụp ảnh để tố cáo với lãnh đạo tỉnh và báo chí. Trùm Sáu Ngọc biết được, nhiều lần bắn tin đe dọa tôi, thậm chí y còn đến nhà nói thẳng: Một mạng người 25 triệu, nhà mày có 5 người thì một trăm triệu đối với tao chỉ là con kiến”.

Ông Cẩm tự hào: “Ngay lúc đó, tôi vẫn không run sợ, nói thẳng là tôi thách ông đấy. Tôi đã có pháp luật đứng đằng sau”. Theo ông Cẩm, sau sự cứng rắn đó, trùm Sáu Ngọc đã nhiều lần xin lỗi, đưa tiền nhưng ông đều không nhận.

Vinh danh những người chống tham nhũng ảnh 4
Từ tố cáo của dân, báo chí kiên quyết vào cuộc, vụ phá rừng Khe Diên, Quảng Nam bị phanh phui với hàng chục cán bộ các cấp phải ra tòa - Ảnh: Trần Tuấn

Tưởng đơn thư sẽ được điều tra, nhưng bất ngờ là sau đó, ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn (cũ) chỉ trích ông Cẩm tố cáo lung tung, vi phạm điều cấm của đảng viên.

“Tôi biết là trong nội tình vụ phá rừng này sẽ có nhiều cán bộ tham nhũng, nhận hối lộ nên làm ngơ cho Sáu Ngọc phá rừng. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn các nhà báo đã nhanh nhạy tích cực đưa tin để cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vụ việc. Không có các nhà báo, e là rừng Khe Diên bây giờ chẳng còn”.

Còn rất thấp so với yêu cầu

Ông Vũ Tiến Chiến - Chánh Văn phòng BCĐ Trung ương về Phòng chống Tham nhũng, thẳng thắn: “Tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Trong khi đó, phòng chống tham nhũng còn rất thấp so với yêu cầu. Giữa quyết tâm và hành động vẫn còn một khoảng cách khá lớn”.

Theo ông Chiến, trong năm qua, công tác kiểm tra, thanh tra điều tra và truy tố xét xử đã được tăng cường. Đến nay cơ bản đã hoàn thành việc xét xử 8 vụ án điểm, 17 vụ án nghiêm trọng mà BCĐ Phòng chống tham nhũng theo dõi, trong đó, BCĐ đã chỉ đạo 6 vụ đã xét xử, xử lý, 11 vụ kết thúc điều tra, nhiều vụ án phức tạp kéo dài được giải quyết.

Được biết, trong 8 tháng đầu năm 2009, có 200 vụ/432 bị can tham nhũng đã bị khởi tố, tăng 11% số vụ và 8,5% số bị can so với năm 2008. “Vai trò của người tố cáo rất quan trọng” - ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, muốn phòng chống tham nhũng tốt hơn trong thời gian tới, cần phải làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, sự giám sát của Quốc hội, đoàn đại biểu và cuối cùng là qua đơn thư tố cáo.

“Tuy nhiên, cần phải thừa nhận là hoạt động phòng chống tham nhũng của nhân dân còn đơn lẻ, nhiều người sợ bị trù dập, trả thù. Phòng chống qua kênh tiếp nhận đơn tố cáo chưa cao” - ông Chiến nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, cho rằng: “Thời gian qua chính quyền ở Đà Nẵng nhận khá nhiều đơn thư nặc danh. Chứng tỏ người tố cáo vẫn e sợ. Nhà nước chưa có cơ chế bênh vực, bảo vệ người tố cáo, phòng chống tham nhũng”.

Trong số 29 nhân vật tiêu biểu phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, có hai nhà báo góp mặt. Đó là nhà báo Hoàng Quyền (Đài TH Nghệ An) và nhà báo Đinh Gia Cư (Đài TH Gia Lai).

Hoàng Quyền là người trẻ nhất trong số 29 người. Anh đã có 4 phóng sự về phòng chống tham nhũng thời gian qua, trong đó có 3 vụ đã được điều tra, ngăn chặn.

MỚI - NÓNG