Việt Nam nói về việc Trung Quốc tập trận, thử tên lửa ở biển Đông

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
TPO - Việt Nam quan tâm và theo dõi các vụ việc này, đề nghị mọi hoạt động của các bên cần tôn trọng chủ quyền, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia...

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về thông tin Trung Quốc vừa tập trận, bắn thử tên lửa từ đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong tuần qua.

“Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở khu vực biển Đông cần tôn trọng chủ quyền, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, đóng góp vào hoà bình, an định, ổn định và hợp tác ở khu vực”, bà Hằng nói.

Trước đó, Cơ quan an toàn hàng hải ở cái gọi là thành phố Tam Sa mà Trung Quốc lập ra trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam gần đây thông báo cấm biển ở khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong 5 ngày, bắt đầu từ thứ 7 tuần trước, để tập trận.

Trong khi đó, đài NBC của Mỹ dẫn lời một quan chức nước này nói rằng đưa tin quân đội Trung Quốc vừa thực hiện các vụ phóng tên lửa đầu tiên vào cuối tuần qua, đã bắn ít nhất 1 tên lửa xuống biển, và sẽ thực hiện ít nhất 1 vụ thử nữa. Chưa rõ tên lửa mới được Trung Quốc thử là loại gì.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.