Việt Nam mở hotline động đất Nhật Bản

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, chưa có thông tin người Việt Nam bị nạn trong hai vụ động đất xảy ra tối thứ Năm và sáng thứ Bảy ở Nhật Bản.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, chưa có thông tin người Việt Nam bị nạn trong hai vụ động đất xảy ra tối thứ Năm và sáng thứ Bảy ở Nhật Bản.
TP - Rạng sáng 16/4, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tấn công tỉnh Kumamoto trên đảo. Trận động đất này và cơn địa chấn tối 14/4 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, gần 2.000 người phải nhập viện, trong đó 190 người bị trọng thương, chính phủ Nhật Bản thông báo. 

Ngày 16/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, chưa có thông tin người Việt Nam bị nạn trong hai vụ động đất xảy ra tối thứ Năm và sáng thứ Bảy ở Nhật Bản. 

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình, lên các phương án hỗ trợ cụ thể nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. 

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đã mở 3 đường dây nóng (+81) 80 3590 9136, (+81) 80 3984 6668 và (+81) 80 3904 0198 để tiếp nhận thông tin liên quan tình hình công dân Việt Nam nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khẩn cấp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.