Việt Nam - Indonesia: Phải thắng!

Việt Nam - Indonesia: Phải thắng!
TP - Sau trận hòa không bàn thắng với chủ nhà Singapore ngày đầu ra quân, để đạt mục tiêu lọt vào bán kết, đoàn quân của HLV Riedl chỉ có một con đường: Giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay trước đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia.
Việt Nam - Indonesia: Phải thắng! ảnh 1

Công Vinh tự tin sẽ ghi bàn trong trận đấu với Indonesia      Ảnh: Trường Huy

Kể từ khi quay trở lại với bóng đá Việt Nam năm 2005, HLV A.Riedl đã dày công xây dựng lối chơi đánh biên cho đội tuyển khi trong tay không có những nhân tố có thể gây đột biến ở hàng tiền vệ như Hồng Sơn, Minh Hiếu trước đây.

Lối chơi này cũng đã mang lại cho ông những thành công nhất định nhưng vẫn bộc lộ điểm yếu để đối phương khai thác -Đó là một lối chơi ít tính sáng tạo.

Hệ quả, sau lần thất bại 2-3 ở King’s Cup, HLV Avramovic đã nhìn rõ lối chơi của đội tuyển Việt Nam và có được phương án hóa giải hiệu quả. Người Singapore chỉ cần tập trung khóa chặt hai hướng tấn công biên của đội Việt Nam, cặp tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình sẽ bị “đói” bóng.

Nếu như ông Riedl cho phép hai tiền vệ Bảo Khanh, Tấn Tài được tự do hoạt động hơn thay vì chỉ miệt mài bám biên, có thể tình thế đã khác. Với phong độ đang ổn định, bộ đôi tiền vệ này hoàn toàn có khả năng sử dụng kỹ thuật và tốc độ của mình thực hiện những miếng đánh thọc sườn vào khe giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương, như những gì họ đã thực hiện thành công tại SHBank Cup.

Để thực hiện việc điều chỉnh chiến thuật này, cự ly đội hình đội tuyển Việt Nam cũng cần siết chặt hơn, chơi gần nhau hơn giúp việc phối hợp đoạn ngắn đạt hiệu quả cao. Nếu không, các cầu thủ Indonesia với ưu thế thể lực có thể dễ dàng cô lập hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Chỉ có một con đường

Thực ra, không chỉ có đội tuyển Việt Nam mà cả các học trò của Peter Withe cũng chỉ có một con đường giành chiến thắng trong trận cầu chiều nay.

Cái ghế của ông P. Withe đã trở nên quá nóng bỏng sau những màn trình diễn kém cỏi tiền AFF Cup cũng như trận thắng chật vật ngày ra quân trước đội Lào.

Thắng, song những tồn tại ở đội bóng xứ vạn đảo là không dễ giải quyết trong ngày một, ngày hai. Đó là khả năng dứt điểm kém cỏi của cặp tiền đạo Bambang -Ilham Jayakesuma, những lỗ hổng nơi hàng thủ đến nỗi đội Lào dù chỉ chơi với một tiền đạo cũng đã sớm có được bàn thắng dẫn trước.

Chả thế mà mặc cho HLV Riedl tế nhị cho rằng Indonesia chưa tung hết sức còn ông Withe khẳng định sẽ thắng đội tuyển Việt Nam, tỷ lệ cá cược mà Singapore Pool công bố lại nghiêng hẳn về phía các học trò của HLV A.Riedl: 1 ăn 3,05 cho Indonesia thắng còn đội tuyển Việt Nam thắng chỉ là 1 ăn 1,93.

Phát biểu trước trận đấu

HLV Alfred Riedl: Tôi đã xem một phần trận đấu giữa Indonesia và đội Lào và cảm thấy họ chưa tung hết sức mạnh thật sự trong trận đấu đó cho dù họ gặp nhiều khó khăn trong hiệp một.

Vì vậy, chắc chắn trận đấu với họ chiều nay sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn với đội tuyển Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức và sẽ chiến thắng. Kẻ bại trận có thể sẽ phải nói lời chia tay giải, vì thế chúng tôi không được phép thua. Tôi cầu trời đừng mưa để các cầu thủ có thể chơi đúng khả năng của mình.

HLV Peter Withe: Các cầu thủ Việt Nam cho thấy họ là một đội bóng mạnh thực sự với khả năng kiểm soát bóng tốt. Một số cầu thủ của họ cũng có tốc độ rất tốt, có khả năng kiến tạo cơ hội song đáng tiếc đã không ghi được bàn thắng khi đối đầu với chủ nhà Singapore. Chúng tôi có một số cầu thủ bị đau nhẹ trong trận gặp Lào. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn và tất cả sẽ sẵn sàng.

Thủy Chi
Từ Singapore

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.