Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 25

Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 25
TP - Với tám HCV giành được hôm qua ở các môn karatedo, Taekwondo, xe đạp, nhảy cầu, bi sắt, bơi, bắn súng, Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương trong ngày thi đấu thứ ba với 14HCV, 10HCB và 10HCĐ.
Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 25 ảnh 1
Bùi Thị Triều (trái) giành HCV. Ảnh: T.Vũ


Karatedo:
Sau khi Nguyễn Hoàng Ngân và đội kata nữ mở màn thành công với hai tấm HCV kata cá nhân và đồng đội nữ, đội tuyển karatedo Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày thi đấu thứ hai với hai tấm HCV kumite hạng cân 67kg nam và 61kg nữ.

Nguyễn Ngọc Thành vượt qua hai đối thủ người Brunei và Thái Lan ở vòng ngoài để bước vào trận chung kết gặp đối thủ người Indonesia Jintar Simanjuntak và bằng những đòn đánh kỹ thuật đánh bại đối thủ để giành HCV hạng 67kg nam.

Tiếp đó, nữ võ sỹ Bùi Thị Triều thi đấu ở hạng cân 61kg nữ vượt qua Soares Correia của Đông Timor ở bán kết và Vathana của Malaysia ở trận chung kết để mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho karatedo Việt Nam.

Đáng tiếc là nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Hải Yến thi đấu không thành công ở hạng cân 55kg nữ khi chỉ giành HCB còn Phạm Quang Duy cũng lấy HCB hạng 84kg nam.

Xe đạp: Cua rơ Nguyễn Thanh Đạm chính là người mở hàng cho ngày thi đấu thành công của các VĐV Việt Nam khi thi đấu xuất sắc và về nhất ở nội dung đua xe đạp băng đồng của nữ, giành tấm HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn TTVN.

Thanh Đạm hoàn tất quãng đường 28,4km sau 1 giờ 35:15 với vận tốc 17,89 km/h, hơn VĐV Thái Lan về nhì gần 3 giây (1:38:57).

Nhảy cầu: Nữ VĐV Hoàng Thanh Trà bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games bằng tấm HCV nội dung nhảy cầu mềm 3m.

Bắn súng: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mang về cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 25 ở nội dung súng ngắn hơi 10m nam.

Trong khi đó, đội nữ với Ngọc Mai, Phạm Hà, Thúy Hạnh giành HCB nội dung súng ngắn hơi nữ 10m còn đội súng ngắn hơi 10m nam cũng chỉ giành HCB với 1.710 điểm, kém đội Thái Lan 69 điểm.

Taekwondo: Nữ võ sỹ Nguyễn Hoài Thu (ĐKVĐ SEA Games) bước vào trận chung kết đối kháng hạng cân 57 kg với đối thủ người Indonesia - Nurul Fadlilah. Ngay trong hiệp đấu thứ nhất, Hoài Thu đã tỏ ra vượt trội khi liên tục ra đòn chuẩn xác ở tầm cao để giành những điểm số lớn và nhanh chóng khép lại hiệp 1 với tỷ số 5-0. Áp đảo hoàn toàn đối thủ, cô dễ dàng ghi tiếp 6 điểm nữa ở hai hiệp còn lại và thắng tuyệt đối với tỉ số 11-0 và bảo vệ thuyết phục ngôi vô địch của mình. Đây cũng là tấm HCV thứ 5 của taekwondo Việt Nam.

Petanque (bi sắt): VĐV Nguyễn Thị Hiền giành HCV khi thắng đối thủ Ouk Sreymom (Campuchia) với tỷ số nghẹt thở 13-12 trong trận chung kết nội dung cá nhân nữ.

Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 25 ảnh 2
MỚI - NÓNG