Vì tôi "sa sút phong độ" nên vợ mới cặp bồ?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đọc câu chuyện của vợ chồng anh đăng trong bài viết Có phải vợ cặp bồ với trợ lý riêng của tôi?, tôi nghĩ chắc anh đưa ra câu hỏi là để lòng mình lắng lại trong thời gian nhạy cảm này, chứ anh thừa hiểu vợ anh đang có quan hệ bồ bịch với cậu trợ lý trẻ của anh, mà cậu ta kém vợ anh tới cả chục tuổi phải không anh?

Nhưng thôi anh ạ, chuyện éo le đã xảy ra, bây giờ tang chứng, vật chứng đã được anh “thực mục sở thị”, tôi nghĩ tốt nhất anh cứ giữ thái độ bình tĩnh, đợi vợ đi làm về, vợ chồng nói chuyện nghiêm túc với nhau để giải quyết êm thấm, đừng làm vỡ lở, tung tóe cho nhiều người biết sẽ cs hậu quả xấu khó lường.

Vì anh đang giữ chức giám đốc công ty, con trai anh đã lớn, có điều gì không hay xảy ra lúc này đều ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của anh, danh dự của gia đình anh đấy.

Theo tôi rất có thể vợ anh đang bước vào tuổi 40, là giai đoạn hồi xuân của người phụ nữ, trog khi chị nhà có nhu cầu tình cảm mà anh lại vì công việc, vì sức khỏe không cho phép mà chị ấy mới tìm đến cậu trợ lý của anh.

Trước hết anh nên xem lại thời gian qua vợ anh có mặn nồng, có hạnh phúc chăn gối hay không, anh có để vợ phải cô đơn, phải lạnh lẽo vì lúc nào mình cũng bận công việc hay không?

Nếu là nguyên nhân từ anh thì anh nên kịp thời sửa đi anh ạ, anh nên dành một phần ưu ái cho người phụ nữ của mình, đừng quên ngày lễ, các ngày sinh nhật của vợ.

Hãy thắp lại ngọn lửa yêu thương. Tôi tin rằng nếu làm được như vậy thì vợ anh sẽ tự quay trở lại với gia đình thôi, chúc anh thành công. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.