Vì sao Trung Quốc vắng hàng loạt ngôi sao tại Asian Cup 2019?

Zhang Linpeng phải mặc áo dài tay khi thi đấu để che đi hình xăm trên cơ thể.
Zhang Linpeng phải mặc áo dài tay khi thi đấu để che đi hình xăm trên cơ thể.
TPO - Trong danh sách đội tuyển Trung Quốc tham dự VCK Asian Cup 2019 thiếu vắng khá nhiều ngôi sao bóng đá tiếng tăm của đất nước này.

Vòng chung kết Asian Cup 2019, HLV Marcelo Lippi đặt kỳ vọng rất lớn đội bóng của mình có thể vào tới bán kết, thậm chí là lên ngôi vô địch. Vậy nên, trước giải cả tháng, ông đã cho triệu tập gần 40 cầu thủ xuất sắc nhất của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi chốt danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ tới UAE, nhà cầm quân danh tiếng người Italia đã không thể có sự phục vụ của nhiều gương mặt sáng giá.

Theo báo chí Trung Quốc, một số ngôi sao hàng đầu của bóng đá Trung Quốc như Li Xuepeng, Yu Hai, Zhang Xizhe hay Yang Xu… không thể dự VCK Asian Cup 2019 vì họ từ chối mặc áo dài tay khi ra sân thi đấu để che các hình xăm trên cơ thể.

Còn nhớ hồi đầu năm 2018, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã đưa ra quy định cấm tuyển thủ để lộ hình xăm khi thi đấu trên sân.

Ở trận Trung Quốc thắng Kyrgyzstan 2-1 tối 7/1, chỉ có 1 cầu thủ nghiện xăm hình của bóng đá nước này ra sân, đó là trung vệ dày dạn kinh nghiệm Zhang Linpeng. Tuy nhiên, ngôi sao của Guangzhou Evergrande Taobao cũng là cầu thủ duy nhất trên sân mặc áo dài tay thi đấu, bất chấp thời tiết ở UAE lúc đó vào khoảng 30 độ C.

HLV Lippi đã rất thất vọng khi CFA gạch bỏ những cầu thủ chất lượng những không chịu mặc áo dài tay khi thi đấu để che các hình xăm trên cơ thế, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc, nhưng ông cũng chẳng thể làm khác và đành “liệu cơm, gắp mắm”.

MỚI - NÓNG