Vì sao trạm BOT cửa ngõ Sài Gòn dừng thu phí?

TPO - Ngày 1/1, trạm BOT xa lộ Hà Nội cửa ngõ phía Đông Sài Gòn chính thức dừng thu phí các phương tiện qua đây. 

Trạm BOT xa lộ Hà Nội được sử dụng thu phí dự án cầu Rạch Chiếc cũng như dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (dự kiến thu phí vào đầu năm 2019). Sau khi hoàn vốn dự án cầu Rạch Chiếc (1000 tỷ), trạm thu phí ngừng hoạt động từ hôm nay cho đến khi tiến hành thu phí cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội.

Trong ngày đầu tiên ngừng hoạt động, trạm thu phí vắng vẻ. Không còn cảnh kẹt xe, phương tiện nối đuôi nhau chờ qua trạm như trước. Các thiết bị dùng để thu phí cũng đã được tháo dỡ.

MỚI - NÓNG