Vì sao phải sơ tán Đại sứ quán Mỹ tại Trung Phi?

Tổng thống Trung Phi Francois Bozize
Tổng thống Trung Phi Francois Bozize
TPO- Hoa Kỳ vừa sơ tán Đại sứ quán tại nước Cộng hòa Trung Phi và tạm ngưng hoạt động do lo ngại an ninh sau khi quẩn nổi dậy đe dọa tiến vào thủ đô Bangui của nước này.

> Tốn kém như làm đại sứ Mỹ

> Mỹ mở 'đại sứ quán trên mạng' tại Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Phi nhưng cảnh báo công dân Mỹ không đi du lịch đến đất nước giàu khoáng sản này trong khi tình trạng bất ổn vẫn đang leo thang ở Trung Phi.

Ông Patrick Ventrell, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Đại sứ quán Mỹ ở Bangui đã ngừng hoạt động, đại sứ cùng các nhân viên khác đã rời Trung Phi từ hôm qua, 27-12.

“Quyết định này hoàn toàn do lo ngoại về an toàn của các nhân viên của chúng tôi, không liên quan đến mối quan hệ ngoai giao bền vững, lâu dài của chúng tôi với Trung Phi”, ông Ventrell nói.

Hãng tin BBC cũng cho hay người dân ở thủ đô đang tích trữ lương thực do lo ngại liên minh Seleka có thể tấn công trong vài ngày tới.

Hôm 23-12, Seleka đã chiếm giữ thành phố Bambari, thành phố lớn thứ ba nước này.

Tổng thống Trung Phi Francois Bozize cũng đã “cầu cứu” đến Mỹ và Pháp nhằm ngăn chặn quân nổi dậy song Pháp đã từ chối.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".